An Giang:

4 căn nhà bị sạt lở kéo tuột xuống sông trong đêm ngày cuối năm

(Dân trí) - Vào khoảng 21h ngày 28/12, 4 căn nhà (tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị sạt lở xuống kênh Cỏ Lau. Vụ sạt lở ước tổng thiệt hại khoảng 280 triệu đồng.

Khoảng 21h đêm qua, 28/12, nhiều người dân ấp Phú Thạnh bàng hoàng khi 4 căn nhà bỗng chốc lọt xuống sông. Người dân kịp thời thoát thân, tuy nhiên hầu hết tài sản trong nhà đều rơi xuống sông.

Bà Nguyễn Thị Phấn – một trong những hộ dân có nhà bị sạt lở, kể: “Trong lúc 6 người trong nhà đang ngủ bỗng nghe tiếng “răng rắc” từ phía sau. Nghi có chuyện chẳng lành nên cả nhà hô hoán chạy ra ngoài đường. Sau đó khoảng 5 phút, chúng tôi thấy gần trọn ngôi nhà và tài sản bị đổ sụp xuống kênh”.

Rất may trong vụ sạt lở này, người dân kịp thời chạy ra khỏi nhà trước khi các căn nhà bị kéo tuột xuống sông
Rất may trong vụ sạt lở này, người dân kịp thời chạy ra khỏi nhà trước khi các căn nhà bị kéo tuột xuống sông

Sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng và lực lượng công an, quân sự giúp các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng di dời đồ đạc.

Ông Cao Xuân Điệu – Chủ tịch UBND xã Phú Hữu - cho biết: “Vụ sạt lở làm 2 căn nhà, 1 phòng khám và 1 cơ sở trước đây dùng để tập kết nước đá bị thiệt hại; trong đó chỉ có 3 căn nhà là có người ở. Vụ sạt lở có chiều dài 35m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m, thiệt hại khoảng 280 triệu đồng.

Vụ sạt lở này liền với vị trí sạt lở cũ (xảy ra 8/5/2017). Khi đó, địa phương vận động người dân di dời nhưng người dân không đồng ý di dời.

Nguyễn Hành