32 công trình khoa học đặc biệt xuất sắc được tôn vinh

(Dân trí) - 20 công trình, cụm công trình xuất sắc nhất được nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 và 12 công trình khác sẽ được trao giải Giải thưởng Hồ Chí Minh vào ngày 18/2 sắp tới

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chu Ngọc Anh cho biết, việc xét tặng các giải thưởng được Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiến hành độc lập theo 3 cấp: cơ sở; Bộ, tỉnh, thành phố và cấp Nhà nước. Ở cấp nhà nước sẽ có 2 bước xét duyệt là Hội đồng giải thưởng chuyên ngành (12 hội đồng) và Hội đồng giải thưởng cấp Nhà nước.
 
Trên cơ sở kết quả xét thưởng và kiến nghị của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng, ngày 20/1/2012, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định về việc tặng Giải thưởng Nhà nước cho 20 công trình, cụm công trình và Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 công trình.

Một trong những công trình được trao giải Giải thưởng Hồ Chí Minh là Bộ Động vật chí, Thực vật chí và sách Đỏ Việt Nam,  dày hơn 10 nghìn trang. Đây là công trình tập thể của hơn 120 nhà khoa học thuộc gần 30 viện, trường, đơn vị nghiên cứu trong cả nước, do Viện Khoa học và Công nghệ  chủ trì.

Bộ sách Đỏ Việt Nam được soạn thảo dựa trên Danh lục đỏ Việt Nam. Phần động vật gồm 407 loài, phần thực vật gồm 462 loài được phân hạng về mức độ bị đe dọa trong thiên nhiên nước ta (đã có 8 loài động vật và một loài thực vật hoang dã bị tuyệt chủng và 49 loài động vật, 45 loài thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng).

P. Thanh