30 y bác sĩ cứu mẹ con sản phụ đẻ ngược giữa đường

Nhận được tin báo có một sản phụ đang đẻ ngược ngoài đường, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đã đến ngay hiện trường, hỗ trợ những dụng cụ cần thiết để đưa em bé ra ngoài.

6h30 ngày 26/3, bác sĩ Phạm Hồng Yên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) nhận được tin báo, có một sản phụ đang sinh ngược ngoài đường, cách bệnh viện khoảng 200 mét.

 

Nhận được tin, bác sĩ Yên đã huy động gần 30 y bác sĩ của Khoa Cấp cứu và Khoa Sản, trong đó có 1 cử nhân Honda Yuriko tình nguyện viên Nhật Bản, đến nơi sản phụ nằm ngay giữa đường, đang sinh em bé ra được hai chân.

 

Lúc này không thể đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện được, các y bác sĩ đã hỗ trợ những dụng cụ cần thiết… đưa em bé ra ngoài. Sau khi ca sinh đã hoàn tất, bác sĩ mới đưa mẹ con sản phụ vào nhập viện cấp cứu. 

 

Sản phụ là chị Lê Thị Hòa (28 tuổi, trú tại thôn 8, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) đã sinh một bé trai nặng 3,2kg, đang hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện TP Tam Kỳ.

 

Anh Ngô Văn Yến (33 tuổi, chồng chị Hòa) cho biết: Trước đó, vợ không chuyển dạ nên không nhập viện. 6h chị Hòa nghe đau trong bụng nên hối chồng đưa đi xuống bệnh viện khám thử, không ngờ trên đường đi lại sinh em bé. “Tôi hết sức cảm ơn các y bác sĩ, không ngờ cứu vợ, con tôi thành công ngay ngoài đường...”, anh Yến xúc động nói.

 

Theo Nguyễn Khôi

Công an nhân dân