TPHCM:

3 thiếu niên 16 tuổi đi chung xe máy tử nạn trong đêm

(Dân trí) - Một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trong cơn mưa rạng sáng nay trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM làm 3 thiếu niên cùng 16 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h rạng sáng 16/3, trên địa bàn quận Thủ Đức có mưa lớn. Lúc này, người dân sống trên đường Tam Bình, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức nghe tiếng động rất lớn phía ngoài đường nên vội chạy ra xem.

“Cảnh tượng hết sức kinh hoàng khi hiện trường là 3 thanh niên nằm la liệt bên vũng máu trên đường, chiếc xe cắm đầu vào trụ điện đôi trên vỉa hè, bẹp dúm phần đầu, biến dạng hoàn toàn”, một người dân kể lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 thiếu niên tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 thiếu niên tử vong.

Nguồn tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, vào thời gian trên, 3 thiếu niên gồm Nguyễn Huy T., Nguyễn Quốc B. và Nguyễn Thanh N. (cả 3 đều 16 tuổi và cùng ngụ ở Thủ Đức) đi chung trên xe máy hiệu Exciter (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Tam Bình với tốc độ nhanh. Khi đến khúc cua cách cầu Bình Phú khoảng 200m, người điều khiển không làm chủ tay lái đã lao sang trái đường, tông vào trụ điện đôi. Tai nạn khiến T. và N. tử vong tại chỗ; B. được người dân đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Tuy nhiên đến sáng cùng ngày, bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức cho biết nạn nhân B. cũng không qua khỏi.

Hiện thi thể 3 nạn nhân đã được đưa về nhà đại thể bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để cơ quan điều tra phối hợp cùng phòng CSGT đường bộ- đường sắt (công an TPHCM) khám nghiệm, làm rõ trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.

Vũ Lê