3 “siêu” trộm kim cương tiền tỷ lĩnh án

(Dân trí) - 3 “siêu trộm” nẫng 2 viên kim cương trị giá hàng tỷ đồng tại Ruby Plaza và Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ra toà lĩnh án hôm nay. 31 năm tù đã được tuyên cho các nữ tặc và 2 đồng phạm.

3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa gồm Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1970), Tống Minh Trí (SN 1971) và Lương Văn Bình (SN 1978), trong đó có một nữ tặc là người trực tiếp xoáy kim cương trong quầy hàng. Một nữ tặc khác, Lê Thị Phụng, người cùng Cúc thực hiện phi vụ hiện bỏ trốn, đang bị truy nã.
 
3 “siêu” trộm kim cương tiền tỷ lĩnh án  - 1
Nguyễn Thị Kim Cúc (giữa) nhận mức án nặng nhất nhóm. (Ảnh: P.Thảo)

 

Theo cáo trạng, sáng 14/5/2008, Cúc mượn hai xe máy của bạn, cùng đồng phạm phóng đến tòa nhà Ruby Plaza (phố Lê Ngọc Hân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cúc và Phụng tiến vào gian hàng trang sức đá quý vờ chọn mua nữ trang. Cúc thực hiện nhiệm vụ đánh lạc hướng nhân viên bán hàng bằng cách liên tục yêu cầu đổi xem các mặt hàng.

 

Nhắm viên kim cương lớn trị giá hàng tỷ đồng bày trên quầy, cả 2 đòi xem, trong lúc Cúc quay qua chỉ món nữ trang khác, Phụng đã đánh tráo viên kim cương bằng một món đồ giả tinh vi.

 

Sau khi tráo thành công viên kim cương, Phụng ra hiệu cho Cúc bỏ ra 3 triệu đồng đặt mua đôi hoa tai, nhằm làm nhân viên bán hàng không để ý đến món đồ giả thế chỗ. Suôn sẻ, cả 2 ung dung bỏ đi và lên xe máy do Trí, Bình đợi sẵn.

 

Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm 4 “siêu trộm” này đã nẫng thêm 1 viên kim cương trị giá gần 700 triệu đồng của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội).

 

Tại toà, Nguyễn Thị Kim Cúc khai do thiếu tiền ăn tiêu và trả nợ, cả nhóm đã bàn nhau bay từ TPHCM ra Hà Nội tính bài trộm cắp chuyên nghiệp. Sau khi nẫng được 2 viên kim cương tiền tỷ, cả 4 đã bay lại vào Sài Gòn bán món đồ quý giá cho một đối tượng có tên Trần Ngọc Ánh.

 

Bản thân nữ tặc từng có 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

 

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Cúc và các đồng phạm ảnh hưởng rất xấu đến dư luận, gây hoang mang cho những doanh nghiệp đang kinh doanh vàng bạc, đá quý, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu của công dân. Toà tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Cúc 14 năm tù giam, Tống Minh Trí 9 năm tù và Lương Văn Bình 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Đối với Lê Thị Phụng, cơ quan công an đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

 

P.Thảo