1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

3 nữ sinh gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Thời gian gần đây, dư luận Nghệ An xôn xao về một nhóm nữ sinh THCS tụ tập, bỏ bê học hành, đi lang thang thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt, lừa đảo tài sản của các học sinh trên địa bàn thành phố Vinh.

3 nữ sinh gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản - 1

Một trong những bản tường trình, cam kết mà N đã viết gửi thầy cô.

Theo tin từ CQĐT công an phường Lê Lợi và phường Lê Mao (TP Vinh), cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ của 3 đối tượng nêu trên, chuyển lên Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. CQĐT Công an thành phố Vinh cũng đang hoàn tất hồ sơ của 3 đối tượng này để chuyển vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.
 
Ba nữ sinh nói trên gồm Hoàng Thị Anh N (còn gọi là “đại ca” N, SN 1995, học sinh lớp 8E trường THCS Lê Mao, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) -đối tượng cầm đầu nhóm "nữ quái"; Trần Thị Mai P (SN 1994, học sinh lớp 9E trường THCS Hưng Dũng, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) và Nguyễn Thị Khánh L (SN 1995, học sinh lớp 9E, trường THCS Hưng Dũng, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh).

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Đức Vượng - Hiệu trưởng trường THCS Lê Mao - cho biết N vốn là một học sinh ngoan, các năm lớp 6, 7 luôn đạt học sinh khá. Tuy nhiên sang năm lớp 8, N bắt đầu bỏ bê học tập, hay gây gổ đánh nhau với các bạn trong và ngoài lớp.

Hai em P và L còn lại đều là những em thiếu thốn tình cảm gia đình, không được bố mẹ chăm lo dạy dỗ đầy đủ.
 
Nhóm nữ sinh này đã gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản mà nạn nhân là các học sinh khác trên địa bàn thành phố Vinh, gây hoang mang, lo sợ cho không chỉ các học sinh cùng trang lứa mà cả các bậc phụ huynh. Tài sản các đối tượng cưỡng đoạt chủ yếu là điện thoại di động và xe đạp.

3 nữ sinh gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản - 2

Thầy giáo Nguyễn Đức Vượng ái ngại trước sự trượt dốc đáng tiếc của các học sinh.

Thầy Vượng cho biết thêm, N đã nhiều lần bị nhà trường yêu cầu viết kiểm điểm, cam kết không tái phạm nhưng đâu lại vào đấy. Hiện N và L đã bị đuổi học, P bị đình chỉ học có thời hạn.

Hoàng Anh - Hoàng Tùng