Thái Nguyên:

3 người mất tích, hàng trăm ha hoa mầu bị mất trắng

(Dân trí) - Thông tin ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến chiều nay 2/11 đã có 3 người bị mất tích, trong đó có em Nguyễn Thị Linh, 11 tuổi, bị lũ cuốn trôi tại khu du lịch sinh thái thuộc xã Thịnh Đức, hiện chưa tìm thấy xác.

3 người bị lũ cuốn mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy xác gồm: anh Trần Văn Ba (SN 1978, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ), em Nguyễn Thị Linh, 11 tuổi (trú tại xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên) và một người bị lũ cuốn trôi trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, hiện chưa xác định được danh tính.

Cho đến chiều nay, tại Thái Nguyên có khoảng gần 400 ha lúa, hoa mầu bị ngập úng và mất trắng, trên 185 nhà dân bị ngập lũ, trong đó 02 nhà bị lũ cuốn trôi, 01 nhà bị sập hoàn toàn.

Về giao thông, có tổng cộng gần 10 cây cầu bê tông bị lũ cuốn sập và sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cho các tuyến đường liên huyện, trên 85 vai đập kiên cố bị vỡ, hàng nghìn con gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi, ước tính thiệt hại ban đầu trên 16 tỉ đồng.

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ tầng thấp đến 5.000, từ sáng ngày 31/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ra lũ lụt cục bộ đặc biệt là các xã nằm dọc theo dãy núi Tam Đảo.

Để tránh thiệt hại về người và của có thể xảy ra do sạt lở đất, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chính quyền cơ sở và nhân dân đề phòng nguy cơ lũ cao do mưa lớn có thể xảy ra, những hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi phải nhanh chóng di dời đến nơi an toàn.

Hồng Ngân