3 người bị thương, 220 căn nhà tốc mái do mưa lớn

(Dân trí) - Các cơ quan ban ngành tỉnh Gia Lai đang tích cực giúp hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do mưa và gió lốc gây nên. Công tác khắc phục hậu quả trận giông lốc lớn ở Hà Tĩnh cũng đang được triển khai tích cực.

Trước đó, chiều tối ngày 3/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra mưa to kèm gió lốc đã khiến 3 người dân (tại xã Ia Pết) bị thương, nhiều căn nhà, cây cối, cột điện bị hư hại… Trong đó có 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 2 người bị thương nhẹ.

Thống kê ban đầu cho biết, tại xã Ia Pết (Đăk Đoa) có 220 căn nhà tốc mái, trong đó có 17 căn nhà bị sập hoàn toàn, 41 căn bị tốc mái hoàn toàn. Trong số các nhà bị hư hại thì có đến 79 hộ là hộ nghèo, 2 gia đình chính sách. Cơn lốc cũng làm đổ 320 trụ tiêu của người dân. Một số cột điện, cây xanh trên địa bàn TP Pleiku cũng bị đổ gãy.

Các chiến sỹ bộ đội thuộc Quân đòan 3 đang giúp người dân dựng lại nhà để ở
Các chiến sỹ bộ đội thuộc Quân đòan 3 đang giúp người dân dựng lại nhà để ở

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 4 triệu đồng, nhà bị tốc mái 2 triệu đồng; ngoài ra, chính quyền huyện và xã cũng hỗ trợ thêm cho các gia đình bị thiệt hại do trận lốc gây nên 10kg gạo và 1 thùng mì tôm.

Sau khi được các cơ quan chức năng giúp dựng lại nhà, khắc phục hậu quả của cơn lốc, đến chiều ngày 4/5, 2/3 các ngôi nhà bị hư hại đã được dựng xong.

Cùng thời điểm ngày 3/5, như đã đưa tin, một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại Hà Tĩnh đã khiến hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ, hàng trăm diện tích hoa màu bị hư hại, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến trên 16 tỷ đồng. Chịu thiệt hại nặng nề nhất là 3 huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.

Lốc xoáy chiều 3/5 khiến hàng ngàn ngôi nhà tại 3 huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang bị ảnh hưởng.
Lốc xoáy chiều 3/5 khiến hàng ngàn ngôi nhà tại 3 huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang bị ảnh hưởng.

Trong cơn giông lốc, một người dân bị bờ tường đổ đè lên người phải nhập viện (ảnh: Văn Bảy)
Trong cơn giông lốc, một người dân bị bờ tường đổ đè lên người phải nhập viện (ảnh: Văn Bảy)

Hiện công tác khắc phục hậu quả cơn lốc đang tiếp tục được các địa phương triển khai, giúp người dân bị thiệt hại sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Thiên Thư - Hà Phương