Bình Định:

3 người bị phóng điện khi treo biển quảng cáo

(Dân trí) - Trong lúc treo biển quảng cáo tại tầng 4 một ngôi nhà, do vô ý để thang sắt chạm vào đường dây điện 22 KV chạy ngang qua, 3 công nhân đã bị phóng điện, bị bỏng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 9h30 ngày 6/10, tại số nhà 95 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn, Bình Định) làm 3 công nhân bị bỏng phải nhập viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Nạn nhân gồm: anh Phạm Văn Hữu (34 tuổi), anh Nguyễn Hoàng Viên (28 tuổi) và anh Nguyễn Trọng Hữu (24 tuổi, đều ngụ ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Hiện trường vụ phóng điện khiến 3 công nhân bị điện giật, gây bỏng, tróc da
Hiện trường vụ phóng điện khiến 3 công nhân bị điện giật, gây bỏng, tróc da

Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự cố, Công ty Mỹ thuật quảng cáo Hoan Hỷ (ở TP Quy Nhơn) thi công làm biển quảng cáo cho ông Nguyễn Hữu Đức tại địa chỉ trên. Trong lúc kéo thang sắt để treo biển quảng cáo tại tầng 4 ngôi nhà, các công nhân đã vi phạm khoảng cách an toàn, gây ra sự cố phóng điện làm cả 3 người bị bỏng.

Một số người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi nghe tiếng nổ, họ thấy người dân xôn xao đưa các công nhân từ tầng 4 ngôi nhà xuống đi cấp cứu, trong đó có 1 người bị bỏng nặng.

3 công nhân đang được điều trị tại Khoa bỏng - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
3 công nhân đang được điều trị tại Khoa bỏng - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Vụ phóng điện cũng làm một số hộ dân ở phường Nguyễn Văn Cừ và phường Ngô Mây bị mất điện.

Ngay sau khi sự cố xảy ra các ngành chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Đồng thời, lực lượng CSGT phân luồng giao thông do nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập chứng kiến vụ việc.

Doãn Công