3 ngày “xử” hơn 150 trường hợp vi phạm ở đường trên cao

(Dân trí) - Phòng CSGT ĐB-ĐS Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 21 đến 24/10, đã xử lý 153 trường hợp vi phạm giao thông ở đường trên cao. Trong đó, phần lớn là xe máy đi vào đường cấm, số còn lại là ô tô dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường.

Mặc dù đã có lệnh cấm xe máy đi lên đường trên cao - vành đai III, tuy nhiên sau khi thông xe (ngày 21/10) nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Hậu quả đáng tiếc cho tình trạng coi thường pháp luật này là một số vụ tai nạn thương tâm. Điển hình vào ngày 21/10, Phạm Văn Nam đã điều khiển xe máy đi lên đường trên cao hướng Linh Đàm - Trần Duy Hưng va vào xe ôtô BKS 29A-570.89 chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Nam chết tai chỗ.

Clip lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông đường vành đai III

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phòng CSGT đã tăng cường lực lượng để nhắc nhở, xử lý người vi phạm từ 6h đến 24h hàng ngày. Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ ngày 21 đến 24/10, lực lượng CSGT với các đội 4, 6 và 7 đã xử lý 153 trường hợp, tạm giữ 37 trường hợp.
Lực lượng CSGT hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường

Lực lượng CSGT hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường

Theo Phòng CSGT thành phố các trường hợp bị xử lý ở đường trên cao chủ yếu là mô tô (xe máy, xe ba bánh) đi vào đường cấm, trong đó có 5 xe ôm đi lên cầu bắt khách. Hàng chục ô tô vi phạm các lỗi dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, đi sai làn đường cũng bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm.

Quang Phong - Nguyễn Trường