3 học sinh lớp 1 tử vong trên con sông gần nhà

(Dân trí) - Sau giờ tan học, không thấy 3 học sinh về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện xác 3 cháu nổi lên trên dòng sông gần nhà.

Tối ngày 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh lớp 1 tử vong. Hiện người thân và chính quyền đã vớt được xác 3 cháu tại một dòng sông gần nhà và đang giúp gia đình lo hậu sự.

Ba học sinh xấu số trên đều là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Tân Tây (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Danh tính 3 học sinh được xác định là Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Quốc Thịnh (là anh em ruột) cùng người bạn chung lớp là Nguyễn Minh Khang, cả 3 cháu cùng sinh năm 2010.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng trưa cùng ngày, sau khi học xong và về nhà ăn cơm, hai anh em Phú Thịnh và Quốc Thịnh rủ nhau ra khu dân cư gần nhà chơi. Đến khoảng 12 giờ gia đình không thấy các con về nên tổ chức tìm kiếm. Đi khắp nơi, người thân tìm đến nhà cháu Khang thì phát hiện Khang cũng mất tích nên tổ chức, vận động bà con hàng xóm cùng tìm.

Sau gần 2 tiếng tìm kiếm khắp nơi không thấy, nghi có chuyện chẳng lành, người thân của ba cháu nhỏ tức tốc đến các khu sông ngòi gần đó để tìm kiếm.

Khi đến đoạn sông gần khu dân cư, mọi người hốt hoảng phát hiện có quần áo, dép của các cháu trên bờ nên hô hoán mọi người cùng nhảy xuống tìm cứu. Khi tìm được các cháu thì cả 3 đã tử vong do đuối nước.

Ngay sau đó, gia đình và chính quyền địa phương đã vớt thi thể các cháu đưa về nhà lo hậu sự.

Xuân Hinh