3 chị em bị nước cuốn, 1 người mất tích

(Dân trí) - Trên đường đi lễ nhà thờ về, khi đi ngang qua cầu dân sinh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), do mưa lớn mực nước dâng cao tràn qua cầu, khiến 3 chị em bị nước cuốn. Sau sự cố, 2 người kịp bám vào thành cầu, còn 1 người đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Chiều 6/11, trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đã xảy một vụ nước cuốn trôi khi đi qua cầu khiến 1 người mất tích.

Thông tin ban đầu được biết, 3 chị em họ là K’ Thu (sinh năm 2001), K’ Uyên (sinh năm 1993) và K’ Duyên (sinh năm 1992), đều trú tại thôn Preteng 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đi lễ ở nhà thờ bằng xe máy.

Trên đường đi lễ về, khi đang qua cầu dân sinh thuộc địa phận thôn Preteing 1 - xã Phú Sơn, do mưa lớn, mực nước dâng cao tràn qua cầu, nước chảy xiết nên xe máy chở 3 chị em bị nước cuốn trôi.

Chiếc cầu nơi 3 chị em gặp nạn, nước dâng tràn qua cầu và chảy xiết (ảnh: Thanh Dũng)
Chiếc cầu nơi 3 chị em gặp nạn, nước dâng tràn qua cầu và chảy xiết (ảnh: Thanh Dũng)

Sau sự số, có 2 người là K’ Thu và K’ Uyên kịp thời bám vào được thành cầu, riêng cô chị K’ Duyên bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, cùng người dân tham gia tìm kiếm em K’Duyên.

Hiện, chính quyền địa phương cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Ngọc Hà