Hà Tĩnh:

29 ngư dân thoát nạn khi lốc xoáy bất ngờ ập tới

(Dân trí) - Một cơn lốc xoáy đã bất ngờ ập tới vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà khiến ít nhất một chiếc thuyền bị chìm và 2 thuyền lật xuống biển.

Ông Bùi Lê Bắc - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống bão lũ Hà Tĩnh cung cấp thông tin, vào lúc 19h ngày 27/12, một cơn lốc xoáy kèm mưa lớn đã bất ngờ xảy ra tại vùng biển xã Thạch Kim, huỵên Lộc Hà. Cơn lốc kéo dài hơn 20 phút đã khiến 13 chiếc thuyền đánh bắt gần bờ chở 29 ngư dân xã Thạch Kim bị nạn trong lúc ra khơi. Ít nhất đã có một chiếc thuyền bị chìm, hai thuyền bị lật.

Sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, ngay lập tức đội cứu hộ, cứu nạn của Đồn biên phòng Cửa Sót và xã Thạch Kim đã có mặt, huy động lực lượng kịp thời tiếp cận và cứu hộ 13 chiếc thuyền của ngư dân và đưa 29 thủy thủ vào bờ an toàn.

Được biết, chiếc thuyền bị chìm và hỏng nặng là của ngư dân Nguyễn Trọng Hải và thuyền bị lật là của anh Phan Sương và Nguyễn Văn Chánh.

Văn Dũng