Quảng Nam:

25 người ngộ độc tiệc cưới

(Dân trí) - Nguồn tin từ UBND huyện Phước Sơn ngày 19/3, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân cuối cùng trong vụ ngộ độc tiệc cưới tập thể ở thôn 2, xã Phước Đức, đã xuất viện.

Trước đó, vào ngày 16/3, những người này đi dự đám cưới tại nhà bà Nguyễn Thị A. (tại thôn 2, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn). Khi về đến nhà, 25 người có triệu chứng nôn mửa, nhức đầu và chóng mặt. 

 

Ngay lập tức, tất cả đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

 

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phước Sơn, nguyên nhân của vụ ngộ độc tập thể này là do ăn phải thịt bò đã ôi thiu tại tiệc cưới.

 

Năm 1998, cũng tại xã Phước Đức đã xảy ra một vụ ngộ độc do ăn cá nóc khiến 3 ngươì tử vong.

 

Tường Vy