2015: Thời tiết dị thường báo hiệu một mùa khô hạn khốc liệt

(Dân trí) - Ông Trần Trung Thành - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên - cho biết, mùa mưa ở một số tỉnh Tây Nguyên năm 2015 đã xảy ra một số điểm dị thường, báo động một mùa khô hạn khốc liệt tương đương với mùa khô hạn kỷ lục năm 1997-1998.

Theo ông Thành, mùa mưa năm 2015, tại một số tỉnh Tây Nguyên có những điểm dị thường đáng chú ý như: Mưa đến muộn hơn quy luật 10-15 ngày, mưa kết thúc tương đối sớm, lượng mưa thiếu hụt nhiều so với quy luật.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai và Kon Tum) lượng mưa chỉ đạt 50-60% so với quy luật. Tại Trung tâm Tây Nguyên (Đăk Lăk và Đăk Nông) lượng mưa chỉ đạt 70-80% so với trung bình nhiều năm. Tại Lâm Đồng lượng mưa đạt 90-100% so với quy luật.

Thủy văn vụ Đông xuân năm 2015-2016, tại Tây Nguyên không có lũ nên nguồn nước ở các sông suối hiện rất thấp.

Đài khí tượng nhận định, vụ Đông xuân 2015-2016 có chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino do sản lượng mưa trái vụ sẽ thấp hơn quy luật. Với tình hình mùa mưa của năm 2015, khả năng mức độ khô hạn của vụ Đông xuân sắp tới trên địa bàn Tây Nguyên sẽ cực kỳ gay gắt, mức độ khốc liệt tương tự với mùa khô hạn kỷ lục năm 1997-1998 đã xảy ra.

 

Mùa khô năm nay tại Tây Nguyên sẽ khốc liệt hơn so với những năm trước (Ảnh chụp mùa khô năm 2014-2015)
Mùa khô năm nay tại Tây Nguyên sẽ khốc liệt hơn so với những năm trước (Ảnh chụp mùa khô năm 2014-2015)

Riêng tại Gia Lai,  Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên nhận định, dòng chảy sông ngòi và lượng nước mặt sẽ khan hiếm ngay từ đầu vụ. Tổng lượng dòng chảy trên các sông suối, có khả năng thiếu hụt từ 30-50%, mức thiếu hụt tương đương của các mùa khô năm 1997-1998 và 2004-2005. Nhiệt độ trong các tháng từ tháng 11/2015-4/2016 có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình các tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C. Tình trạng khô hạn và thiếu nước của mùa khô 2015-2016, sẽ gay gắt hơn rất nhiều so với quy luật hàng năm.

 

Mùa khô khốc liệt dự báo một vụ Đông xuân của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn (Ảnh chụp mùa khô năm 2013-2014)
Mùa khô khốc liệt dự báo một vụ Đông xuân của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn (Ảnh chụp mùa khô năm 2013-2014)

Trước tình hình trên, Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên đã có văn bản thông báo kịp thời đến tất cả các cơ quan ban ngành trên toàn địa bàn Tây Nguyên để có phương án phòng tránh hạn ngay từ đầu mùa.

Thiên Thư