Hà Tĩnh:

20 năm và giấc mơ nguồn nước sạch

(Dân trí) - 20 năm qua, hàng trăm hộ dân thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải sống chung với nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn. Tình trạng “khát” nước sạch khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Mỗi dịp hè, nguồn nước sạch ở đây càng khan hiếm. Vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều hàng ngày, người dân ở đây phải sang các thôn kế cận hoặc lên xã Thạch Bình để mua từng khối nước sinh hoạt.

Giếng nước bị nhiễm phèn nặng và vào mỗi dịp hè thì không thể sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt
Giếng nước bị nhiễm phèn nặng và vào mỗi dịp hè thì không thể sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt

Theo nhiều hộ dân ở đây cho biết, hơn 20 năm qua, họ vẫn luôn sống chung với nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn. Tình trạng nước sạch thiếu trầm trọng, người dân phải sử dụng nguồn nước từ giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm mặn để sinh hoạt.

Người dân cũng đã tìm mọi cách như thuê thợ khoan giếng về dò tìm mạch nước nhưng không mấy kết quả, thậm chí không có một giọt nước nào chảy ra.

“Mỗi lần trời mưa, chúng tôi phải chắt chiu từng giọt nước. Đó là “lộc” của trời, nhưng lượng nước đó chỉ dùng tạm để ăn uống qua ngày, còn mọi sinh hoạt khác chúng tôi phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn” chị Nguyễn Thị Hải chia sẻ.

20 năm và giấc mơ nguồn nước sạch - 2
Hai mươi năm qua, người dân nơi đây vẫn phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn để ăn uống, sinh hoạt
Hai mươi năm qua, người dân nơi đây vẫn phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn để ăn uống, sinh hoạt

Anh Nguyễn Phúc Thuận, thôn Bình Minh (Cẩm Bình) cho biết, người dân ở thôn khốn khổ vì thiếu nước sạch nhất vào thời điểm từ tháng 3 – 8 hàng năm. Bởi đây là thời gian hạn hán, nguồn nước ngầm khan hiếm.

“Vào mùa mưa, chúng tôi có thể hứng nước mưa để ăn, còn vào mùa này chúng tôi phải mua nước máy từ xã Thạch Bình lên. Gia đình tôi, bình quân một tháng phải mua tới 3 lần, mỗi lần 2 khối có giá 160 nghìn đồng, tổng một tháng phải mua tới 480 nghìn tiền nước”, anh Thuận nói.

Cũng theo những người dân nơi đây, việc sống chung với nguồn nước ô nhiễm khiến nhiều người bị đổ bệnh đặc biệt là các bệnh về da.

“Mấy chục năm qua nên chúng tôi quen rồi, những người ở vùng khác mà sử dụng nguồn nước này để ăn hay để tắm thì sẽ bị dị ứng, mẩn ngứa ngay. Người dân đây đang “khát” lắm những nguồn nước sạch. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp cùng chung tay tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu về nguồn nước sạch cho người dân”, anh Thuận nói.

Thậm chí nhiều gia đình phải đi mua nước sạch ở các thôn, xã kế bên để về dùng
Thậm chí nhiều gia đình phải đi mua nước sạch ở các thôn, xã kế bên để về dùng

Nói về tình trạng người dân địa phương thiếu nước sinh hoạt, ông Đặng Quốc Hải, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Việc người dân thiếu nước sạch sinh hoạt diễn ra hàng chục năm nay. Đây là vấn đề nan giải, chính quyền địa phương cũng đang vào cuộc, phấn đấu đến năm 2020 toàn dân sẽ có nguồn nước sạch”.

“Ước tính chi phí cho công trình nước sạch còn khá cao, nên chúng tôi còn gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Chúng tôi cũng đã có đề xuất, phản ánh sự việc với các cấp về thực trạng này”, ông Hải cho biết thêm.

Phan Thảo – Lê Nhung