Quảng Ninh:

2 tàu bị sóng đánh chìm trong bão số 10

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 10 trước khi đổ bộ vào đất liền, chỉ trong sáng nay tại Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ chìm tàu. Rất may, 2 vụ việc không có thiệt hại về người.

Tin từ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trưa nay (15/9) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 trước khi đổ bộ vào bờ, một chiếc tàu xi măng lưới thép đã bị chìm tại khu vực cảng Cái Rồng vào lúc 9h sáng cùng ngày.

Khu vực tàu xi măng lưới thép bị chìm
Khu vực tàu xi măng lưới thép bị chìm

Cụ thể, tàu xi măng lưới thép (bình thường dùng để chở nước phục vụ tàu bè, hiện dùng để chứa các máy móc, thiết bị, phụ tùng...phục vụ cho việc sửa chữa tàu) của anh Hà Văn Quân, ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong khi neo đậu tại khu vực cách cầu cảng cũ (cảng Cái Rồng) về phía Đông khoảng gần 100m đã bất ngờ bị chìm.Thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có 7 người.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc cảng đã nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu chìm, đưa toàn bộ 7 người trên tàu vào bờ an toàn.

Theo chủ tàu, thời điểm bị chìm trên tàu có nhiều máy tàu đang sửa chữa, máy phát điện, máy hàn…. Tổng thiệt hại lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân là do khi gió to, sóng lớn đã khiến con tàu này va chạm vào kè bê tông bị rạn nứt và nước tràn vào trong dẫn đến chìm tàu.

Cũng trong sáng nay, một chiếc tàu du lịch trên đường chạy vào neo đậu tại âu tàu thuộc khu Ba Lan (TP.Hạ Long) để tránh trú bão khi ngang qua vùng nước gần cảng Cái Lân đã bất ngờ bị chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có 3 thuyền viên. Cả 3 người này sau đó đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Nguyên nhân vụ chìm tàu đang được cơ quan chức năng tién hành điều tra, làm rõ.

2 tàu cá bị hỏng máy thả trôi trên biển

Vào lúc 7h24 ngày 15/9, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tàu cá TH 93666 TS bị hỏng máy thả trôi, mất liên lạc trong vùng ảnh hưởng của bão Doksuri.


Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ trú bão

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ trú bão

Theo đó, tàu vỏ thép TH 93666 TS bị hỏng máy thả trôi tại vị trí ngang khu vực Đà Nẵng, hiện tại đang mất liên lạc sau khi tách đoàn với tàu TH 93586 TS và nhập vào đoàn tàu của Nha Trang. Khu vực bị nạn chịu ảnh hưởng của bão số 10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã tìm cách liên lạc để xác minh thêm thông tin và vị trí chính xác của tàu, đồng thời phát quảng bá thông tin về tàu cá bị nạn trên sóng vô tuyến mặt đất và vệ tinh để các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.

Hiện hệ thống Thông tin duyên hải tiếp tục theo dõi và tìm cách liên lạc với tàu để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Cùng ngày, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, vào lúc 8h8’ ngày 15/9, đơn vị này nhận thông báo từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định về việc tàu cá BĐ 95894 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Một tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Định đang lênh đênh trên biển cần hỗ trợ khẩn cấp (ảnh minh họa)
Một tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Định đang lênh đênh trên biển cần hỗ trợ khẩn cấp (ảnh minh họa)

Qua xác nhận, tàu bị nạn mang số hiệu BĐ 95894 TS do ông Lê Văn Xơ (trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm chủ đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển có tọa độ 13°29'00N - 111°58'00E (cách Quy Nhơn khoảng 160 hải lý hướng Đông Nam) thì bị hỏng máy thả trôi, tốc độ trôi 2 hải lý/giờ. Thời điểm tàu bị hư hỏng, thời tiết gió khu vực cấp 5, trên tàu có 5 thuyền viên. Chủ tàu cá yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản Bình Định đã thông báo tình hình tàu bị nạn trên hệ thống trạm bờ để cho các tàu hoạt động trên biển biết để hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, Hệ thống TTDH Việt Nam đã phát quảng bá thông tin về tàu cá bị nạn trên sóng vô tuyến mặt đất và vệ tinh để các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.

Liên quan đến tàu cá BĐ 93065 TS, do Nguyễn Đức Thái (trú ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) làm chủ, trên tàu có 8 thuyền viên, bị hỏng máy, thả trôi lúc 9h ngày 13/9, tại vùng biển có tọa độ 13013’N - 109049’E (cách thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 33 hải lý về hướng Đông - Đông Nam), hiện tàu cá BĐ 93593 TS của ông Trần Trung Trinh (trú cùng địa phương) đã tiếp cận tàu bị nạn lúc 12 giờ ngày 14/9 và đang lai dắt về cảng Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định).

An Nhiên - Khánh Hồng - Doãn Công