Thừa Thiên Huế:

2 nữ sinh tử vong do sốt xuất huyết

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bùng phát dịch sốt xuất huyết (SXH) với hơn 600 ca mắc bệnh. Hai trường hợp tử vong mới nhất được xác định là 2 nữ sinh vừa thi đại học.

2 nữ sinh tử vong do sốt xuất huyết - 1

Di ảnh em Võ Thị Minh Phương, nạn nhân tử vong do SXH
 
Chúng tôi đến nhà em Nguyễn Thị Thúc Ngân (SN 1992, số 54 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP Huế) khi cả nhà đang lo đám cho em. Bố mẹ mắt đỏ hoe, ngồi thẫn thờ gọi tên con. Thi xong ĐH hơn 1 tuần thì em Ngân sốt cao, nhập viện được xác định là bị SXH. Do bệnh quá nặng, Ngân qua đời vào ngày 26/7.

 

Gia đình cho biết mới biết kết quả Ngân đỗ 2 trường ĐH Y Dược Huế và ĐH Kinh tế TPHCM. “Một nỗi mất mát quá lớn, chúng tôi không còn sức để sống nữa, con tôi rất hiền, ít nói, xóm ai cũng thương. Nó là chị cả trong nhà, nó nói với tôi sẽ thi đậu để làm gương cho em học giỏi”, chị Mai Thị Hậu, mẹ Ngân òa khóc nói.
 
2 nữ sinh tử vong do sốt xuất huyết - 2
Cha Ngân quá buồn đau trước cái chết của con gái

 

Được biết Ngân học cấp 3 ở trường THPT chuyên Quốc Học, đã từng đoạt Huy chương vàng môn cử tạ trong cuộc thi Hội khỏe Phù đổng.

 

Ở phường Hương Long sát đó, em Võ Thị Mỹ Phương (SN 1992, số nhà 180/9 Lý Nam Đế) cũng vừa tử vong ngày 17/7 sau hơn 1 tuần điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế. Phương bị SXH và giảm tiểu cầu, vào những ngày cuối cùng đã bị xuất huyết nặng, người lịm đi và tử vong.

 

Gia đình cho biết những tháng trước kỳ thi ĐH, đêm nào em cũng chong đèn học đến 3 giờ sáng, quyết tâm thi đậu vào trường ĐH Khoa học Huế. Phương ra đi khi chưa biết điểm thi của mình.

 

Trên bàn thờ Phương, một chiếc điện thoại di động, một cặp sách cùng chồng sách vở được đặt sát di ảnh. Góc học tập của em trống vắng, chỉ còn lại chiếc giá rỗng thê lương.
 
2 nữ sinh tử vong do sốt xuất huyết - 3
Góc học tập trống vắng của nữ sinh Phương

 

Tình trạng SXH gây tử vong đang khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang. Làm việc với Sở Y tế TT-Huế vào ngày 29/7, được biết toàn tỉnh đang bùng phát dịch SXH với hơn 600 ca mắc bệnh, trong đó có gần 430 ca dương tính.

 

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay, trung bình mỗi ngày tỉnh TT-Huế có thêm 5 đến 10 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Hiện ở các bệnh viện như khoa Truyền nhiễm (bệnh viện Trung ương Huế), bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng, bệnh viện đa khoa Nguyễn Huệ đã xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân đến điều trị SXH.

 

Đại Dương