2 nạn nhân vụ chìm tàu chưa về được đất liền

(Dân trí) - Tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Quảng Bình) cho biết, tính đến đêm 20/7 đã có 4 trong số 6 thuyền viên trong vụ chìm tàu trên biển trở về đất liền an toàn. 2 người còn lại cũng đã được cứu sống nhưng chưa thể về.

Theo thông tin trên, cả 4 thuyền viên đã theo các tàu cá của ngư dân trong vùng về đất liền an toàn, khỏe mạnh. Hai ngư dân còn lại là anh Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Văn Tiến cũng đã được một tàu khác cứu an toàn nhưng ở lại trên tàu để tiếp tục đánh bắt theo lịch trình tàu. Dự kiến, trong vòng 2 ngày tới, các thuyền viên này sẽ được đưa về đất liền.
 
2 nạn nhân vụ chìm tàu chưa về được đất liền - 1

Bến tàu cá xã Quảng Phúc - nơi xuất phát của con tàu gặp nạn (Ảnh: Hồng Kỹ).

Tin cũng cho biết, nguyên nhân của vụ chìm tàu đã được xác định là do lốc kèm sóng lớn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 16/7, tàu cá QB 93325 TS chứa 6 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Hải làm thuyền trưởng đã bị chìm khi đang đánh cá tại tọa độ 18 độ vĩ Bắc, 108 độ kinh Đông.

Hồng Kỹ