1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

2 học sinh lớp 4 chết đuối khi tắm ao

(Dân trí) - Sau khi đi chơi về, Huy và Phước rủ nhau xuống ao chứa nước tưới cà phê tắm. Do nước ao sâu, 2 em lại không biết bơi nên các em đã bị đuối nước.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 4 giờ chiều 13/7. Hai em học sinh lớp 4 là Bạch Đình Huy (con ông Bạch Đình Diện, trú tại tổ dân phố 13, phường Yên Thế, TP.Pleiku) và Đỗ Thanh Phước (con ông Đỗ Quốc Nhì, trú tại tổ dân phố 14, phường Yên Thế, TP.Pleiku), đều 10 tuổi, rủ nhau đi tắm tại ao chứa nước tưới cà phê thuộc tổ dân phố 14.

Đến chiều tối, khi gia đình Huy dọn cơm ăn mà vẫn chưa thấy Huy về, bố mẹ và chị gái Huy đi tìm khắp nơi thì được một số trẻ con trong làng cho biết, Huy và Phước ra ao chứa nước tưới cà phê của làng để tắm.

Cả 2 gia đình đã thuê một số người tại khu vực Biển Hồ đến lặn tìm. Sau vài giờ đồng hồ, thi thể của 2 nạn nhân được đưa lên bờ.

Được biết, ao chứa nước này có chiều rộng khoảng 10m, dài 20m và sâu khoảng 8m. Tây Nguyên đang vào mùa mưa nên nước trong ao khá nhiều, 2 em nhỏ đều không biết bơi nên dẫn đến cái chết thương tâm trên.

Thiên Thư