Cần Thơ:

2 giờ hứng mưa lớn, thành phố mênh mông nước

(Dân trí) - Khoảng 17 giờ chiều nay, một cơn mưa lớn trút xuống TP.Cần Thơ và kéo dài hơn 2 giờ mới tạnh. Trận mưa làm nhiều tuyến phố ngập sâu, người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Cơn mưa lớn chiều nay trút xuống đúng giờ tan tầm nên nhiều người lao động tan sở không thể về nhà. Nhiều người chấp nhận đội mưa, dong xe, bì bõm lội nước về nhà.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến 19h trời vẫn còn mưa lâm râm, khoảng 19h30 trời mới tạnh hẳn. Lúc nàycác tuyến đường lớn của thành phố như đường 30 tháng 4, đường Trần Văn Hoài, đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Tự Trọng… đều ngập sâu trên 0,5m. Trong đó, tuyến đường ngập nặng nề nhất là Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, với những đoạn ngập tới 0,8m

Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, đường xá TP Cần Thơ ngập sâu

Tại hai tuyến đường ngập sâu này, nhiều xe máy bị bỏng; phương tiện ùn ứ vì tất cả xe (xe máy, xe ô tô) đều tập trung lưu thông sát giải phân cách, do phần đường sát vỉa hè bị ngập sâu, các xe không thể lưu thông được.

Ghi nhận nhanh trên nhiều tuyến đường, nhiều hàng quán bị ế ẩm do mưa, ngập. Dòng nước thậm chí “tấn công” vào tận trong quán, chủ quán phải cơi nới và thu bàn ghế lên chỗ cao. Trong khi đó, nhiều nhà hàng, quán sá do quá thấp buộc phải dùng nilon che chắn lại cho nước khỏi tràn vào nhà.

Chi Hoa – nhà ở phường An Bình kể, khi tan sở, thấy mưa lớn quá nên chị ở lại cơ quan chờ cho đến hết mưa. Tuy nhiên mưa mỗi lúc một lớn, chờ đợi quá sốt ruột, chị đành mặc áo mưa ra về. Từ cơ quan về nhà quãng đường chỉ khoảng 6km nhưng do nước ngập sâu, phương tiện ùn ứ nên mất cả giờ chị mới dong xe về được đến nhà.

Rất may do thời điểm trời mưa đúng lúc thủy triều đang xuống thấp nên nước ngập không quá lâu. Dù vậy, đến 20h, nước mới rút dần trên các tuyến phố và khoảng 20h30, đường phố Cần Thơ thông thoáng trở lại.

Đường Lý Tự Trọng có nơi ngập sâu trên 0,7m
Đường Lý Tự Trọng có nơi ngập sâu trên 0,7m

2 giờ hứng mưa lớn, thành phố mênh mông nước - 2

Đường Đồng Khởi mênh mông nước
Đường Đồng Khởi mênh mông nước

Nhiều đoạn hành lang trên đường Trần Văn Hoài bị nước bao chiếm
Nhiều đoạn hành lang trên đường Trần Văn Hoài bị nước bao chiếm

Kết thúc một ngày mưu sinh, cha con anh Tính bì bõm đạp xe về nhà
Kết thúc một ngày mưu sinh, cha con anh Tính bì bõm đạp xe về nhà

Một gia đình trên đường Đồng Khởi dùng ni lon ngăn không cho nước tràn vào nhà
Một gia đình trên đường Đồng Khởi dùng ni lon ngăn không cho nước tràn vào nhà

Đường 30/4 cũng mênh mông nước
Đường 30/4 cũng mênh mông nước

Một xe máy bị hỏng và người đàn ông này vô tư đậu giữa đường sửa xe
Một xe máy bị hỏng và người đàn ông này vô tư đậu giữa đường sửa xe

Tuyến hành lang trên đường 30/4
Tuyến hành lang trên đường 30/4

2 giờ hứng mưa lớn, thành phố mênh mông nước - 10

Nhiều hàng quán bị giặc nước tấn công thế này
Nhiều hàng quán bị "giặc nước" tấn công thế này

Khu vực đậu xe của nhà học B1 trường ĐH Cần Thơ cũng bị nước bao chiếm thế này
Khu vực đậu xe của nhà học B1 trường ĐH Cần Thơ cũng bị nước bao chiếm thế này

Một người dân đang cố gắng soi cống cho nước rút nhanh
Một người dân đang cố gắng soi cống cho nước rút nhanh

Sống chung với lũ....
Sống chung với lũ....

Khoảng 20 giờ nước bắt đầu rút dần, đường phố Cần Thơ trở nên thông thoáng, khô ráo trở lại
Khoảng 20 giờ nước bắt đầu rút dần, đường phố Cần Thơ trở nên thông thoáng, khô ráo trở lại

Nguyễn Hành