Hải Dương:

2 container đấu đầu phát nổ, bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 5

(Dân trí) - Sau cú đấu đầu kinh hoàng giữa 2 xe container, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói lửa ngùn ngụt. 2 tài xế may mắn thoát thân nhưng Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) ùn tắc hàng chục km suốt nhiều giờ đồng hồ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 18/4, tại km 60 + 600 quốc lộ 5 đoạn qua xã Lai Vu - Kim Thành (Hải Dương). Vào thời điểm đó, xe container mang KBS 15C 02479, rơ moóc 15R 01838 do anh Phạm Hồng Quang (SN 1987), trú tại xã Xuân Quang - Tam Nông - Phú Thọ điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng bị mất lái vượt qua dải phân cách giữa lao sang chiều đường bên kia.

Hai chiếc container chắn ngang Quốc lộ 5 sau vụ tai nạn.
Hai chiếc container chắn ngang Quốc lộ 5 sau vụ tai nạn.

Do quá bất ngờ, chiếc container mang BKS 16LD 072, rơ moóc 16R 5008 do anh Nguyễn Thế Mạnh (SN 1973) trú tại xã Trường Thành - An Lão - TP Hải Phòng điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội đã đấu đầu trực diện với chiếc ô tô "lấn đường" kể trên.
Vụ đấu đầu giữa 2 xe đã gây tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, cả 2 đầu xe container bốc cháy dữ dội. May mắn là tài xế và phụ xe cả 2 chiếc container đều mở cửa thoát thân kịp thời.

Hai chiếc container phát nổ nhanh chóng cháy rụi.
Hai chiếc container phát nổ nhanh chóng cháy rụi.
Hai chiếc container phát nổ nhanh chóng cháy rụi.

Khoảng gần 1 tiếng sau đám cháy mới được dập tắt, toàn bộ hai đầu xe bị cháy rụi.

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm cả 2 xe container nằm chắn ngang đường khiến cho cho QL5 bị ùn tắc nhiều giờ đồng hồ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảnh sát PCCC và CSGT tỉnh Hải Dương đã có mặt để dập đám cháy và tổ chức phân làn đường.

Sau nhiều giờ ùn tắc, Quốc lộ 5 mới được giải tỏa.
Sau nhiều giờ ùn tắc, Quốc lộ 5 mới được giải tỏa.
Sau nhiều giờ ùn tắc, Quốc lộ 5 mới được giải tỏa.

CSGT đã tổ chức phân luồng đường cho xe lưu thông theo các hướng QL10, QL37, QL18 để giảm ùn tắc tối đa có thể.

Theo lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Hải Dương, sở dĩ giao thông ùn tắc gần 5h đồng hồ là do CSGT Hải Dương không có cần cẩu trọng lượng 100 tấn nên phải mất thời gian điều cần cẩu từ Hải Phòng về mới cẩu được 2 xe container đầu kéo.

Quốc Đô