Nghệ An:

19 xe gỗ quá tải bị bắt, hơn 10 tài xế bỏ trốn

(Dân trí) - 19 xe chở gỗ quá tải lưu hành từ địa bàn Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 2 thì bị lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An mật phục bắt giữ. Tuy nhiên hầu hết các tài xế đều bỏ trốn, nhiều đối tượng còn buông lời nhục mạ đoàn thanh tra làm nhiệm vụ.



Trưa 3/2/2015, ông Phan Huy Chương - Phó Thanh tra Sở GTVT Nghệ An - cho PV Dân trí biết, vụ việc được phát hiện nhờ vào tin báo của quần chúng nhân dân từ sáng sớm nay. Theo đó, một đoàn xe chở gỗ quá tải lưu thông từ địa bàn tỉnh Hà Tĩnh qua Nghệ An để đổ gỗ. Khi qua cầu Bến Thủy 2, mặc dù nhân viên trạm thu vé tại đây phát hiện loạt xe quá tải nhưng không đủ thẩm quyền nên vẫn bán vé để đoàn xe đi qua.
Đoàn xe khủng chở gỗ đã lọt qua nhiều chốt trên đường từ Hà Tĩnh.
Đoàn xe khủng chở gỗ đã lọt qua nhiều chốt trên đường từ Hà Tĩnh.

Ra đến địa bàn Nghệ An thì bị bắt.
Ra đến địa bàn Nghệ An thì bị bắt.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 8h sáng (3/2) Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã có mặt đúng lúc đoàn xe về đến chỗ tập kết gỗ trên đường tránh Vinh. Qua kiểm tra sơ bộ, hầu hết các lái xe đã bỏ trốn, nhiều người còn chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng là nhiệm vụ. 

Sau hơn một buổi làm việc của đoàn Thanh tra nhưng không có kết quả, đích thân ông Hoàng Phú Hiền - PGĐ Sở GTVT Nghệ An cũng có mặt để chỉ đạo nhưng đã gặp phải sự ngăn cản của nhóm tài xế cùng một số người ở Công ty cổ phần container Nghệ An. 

Trong số 19 xe container chở gỗ có 3 xe đậu trước Công ty cổ phần container Nghệ An. Cách đó 10m tại bãi đỗ bên cạnh có 16 xe khác đang tiến hành bốc dỡ. Qua kiểm tra 3 xe ban đầu phát hiện 3 xe này chở quá tải cầu đường 104%. 

Đoàn xe chở gỗ khủng qua cầu Bến Thủy 2 và mới được phát hiện có 3 xe quá trọng tải 104%.
Đoàn xe chở gỗ khủng qua cầu Bến Thủy 2 và mới được phát hiện có 3 xe quá trọng tải 104%.

Ông Phan Huy Chương - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Hầu hết các tài xế đã bỏ trốn, không hợp tác, thậm chí có một số người tại đây còn chửi bới tôi. Hiện tại đoàn thanh tra phát hiện có hai chiếc máy cẩu đã hết hạn kiểm định".

Ông Chương cho biết thêm: "19 xe chở gỗ quá tải này hiện chúng tôi đang làm việc với trạm cân tại cầu Bến Thủy 2 để xác định thêm quá tải bao nhiêu %; Đoàn xe này chạy từ 1-2h sáng từ địa bàn Hà Tĩnh sang nên khó khăn trong việc bắt giữ mà mãi tới sáng chúng tôi mới tiếp cận được thì hầu hết các xe đã cho vào bãi rồi đóng kín cổng tiến hành cẩu gỗ xuống. Trong đó có cả xe mang biển số Lào, xe mang biển số Hà Tĩnh và Nghệ An".

Nguyễn Duy - Cảnh Huệ