Nghệ An:

18 năm tù cho kẻ say rượu giết cha

(Dân trí) - Sáng nay 16/4, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tuất (sinh năm 1982), dân tộc Thái, ở bản Phà Nà, xã Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An 18 năm tù giam về tội giết người. Trước đó do uống rượu say, Tuất đã dùng dao chém chết cha đẻ của mình.

Trưa 26/11/2006, Tuất uống rượu bên hàng xóm về rồi đánh con. Ông Hà Văn Tiếu, cha đẻ Tuất, thấy vậy liền can ngăn. Không làm chủ được mình, Tuất chạy xuống bếp vác dao lên chém cha một nhát vào đầu.

 

Vết thương quá nặng khiến ông Tiếu chết ngay sau đó. Sau khi gây án, Tuất bỏ trốn và bị bắt vài ngày sau đó.

 

Tuất là một thanh niên trẻ, đã có vợ và một con, trước đây chưa hề có tiền án, tiền sự.

 

N. Nghĩa - T. Ba