TP.HCM:

171 công nhân cấp cứu sau bữa cơm trưa

(Dân trí) - Sau khi dùng cơm trưa tại công ty 171 công nhân công ty Terratex Việt Nam thuộc khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12 đã phải nhập viện cấp cứu vì đau đầu, ói mửa và ngất xỉu.

Trưa ngày 5/10, bệnh viện quận 12 đã tiếp nhận toàn bộ số công nhân bị ngộ độc nói trên. Theo thông tin ban đầu được biết, như thường lệ công ty Terrarex Việt Nam tổ chức nấu ăn cho công nhân ngay tại công ty, bữa trưa bao gồm các món, cơm, cá hường rán, thịt lợn rang, su su xào và canh rau ngót.

Lúc 11 giờ 30 phút toàn bộ số công nhân nói trên đã dùng các món ăn này. Khoảng 1 giờ sau khi ăn một số công nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, đau đầu, đau bụng, chóng mặt, nôn ói… một số công nhân bị ngất xỉu. Khoảng hơn 1 giờ sau toàn bộ số công nhân đã dừng bữa trưa với các món nói trên đồng loạt xuất hiện các triệu chứng tương tự.

171 công nhân cấp cứu sau bữa cơm trưa - 1
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 6 vụ ngộ độc (Ảnh minh họa)

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công ty đã tổ chức sơ cứu tại chỗ đồng thowif gọi xe cứu thương và huy động xe của công ty chuyển toàn bộ số công nhân có biểu hiện bất thường đến cấp cứu tại bệnh viện quận 12.

BS Võ Văn Nhỏ, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 bệnh viện đã tiếp nhận 171 công nhân được chuyển đến cấp cứu. Sau khi sàng lọc bệnh hầu hết cacs công nhân đã được truyền nước, truyền dịch và hồi sức tích cực. Tính đến 18 giờ cùng ngày, hầu hết các nạn nhân đã được xuất viện tuy nhiên vẫn còn 10 bệnh nhân phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện vì có biểu hiện nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng thành phố đến lấy mẫu bệnh phẩm và lấy mẫu thức ăn tại công ty mang đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân xảy ra ngộ độc.

Vân Sơn