17 tiếng chờ "hụt" vắc xin và CEO Google ngồi uống trà chanh

(Dân trí) - Hình ảnh hàng trăm người dân xếp hàng dưới mưa, đứng tại chỗ xuyên đêm Noel để mong lấy được số thứ tự tiêm vắc xin 5 trong 1 cho con ám ảnh dư luận nhất tuần qua, trong khi hình ảnh CEO Google ngồi uống trà chanh cùng Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của trò chơi Flappy Bird được xem là hình ảnh ấn tượng của tuần...

 


Hàng trăm người dân đứng liên tục 12-17 tiếng đồng hồ trong đêm Noel, giữa trời mưa lạnh, không rời vị trí để hi vọng lấy được số thứ tự vào trung tâm tiêm chủng (Ảnh: Phạm Việt Hưng)

Hàng trăm người dân đứng liên tục 12-17 tiếng đồng hồ trong đêm Noel, giữa trời mưa lạnh, không rời vị trí để hi vọng lấy được số thứ tự vào trung tâm tiêm chủng (Ảnh: Phạm Việt Hưng)

 

Hàng trăm người chờ đợi lấy số tiêm vắc xin từ nửa đêm, mờ sáng ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (182 Lương Thế Vinh) nhưng cuối cùng đành phải về không (Ảnh: Quang Phong).
Hàng trăm người chờ đợi lấy số tiêm vắc xin từ nửa đêm, mờ sáng ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (182 Lương Thế Vinh) nhưng cuối cùng đành phải về không (Ảnh: Quang Phong).

 

Hàng trăm học sinh của trường THPT An Dương Vương (quận Tân Phú, TP HCM) được tổ chức thi học kỳ 1 ngay dưới sân trường để tránh tiêu cực trong thi cử (Ảnh: Người Lao Động).
Hàng trăm học sinh của trường THPT An Dương Vương (quận Tân Phú, TP HCM) được tổ chức thi học kỳ 1 ngay dưới sân trường để tránh tiêu cực trong thi cử (Ảnh: Người Lao Động).

 


Trưa ngày 22/12, nhiều người yêu thích công nghệ đã bắt gặp hình ảnh khá thú vị tại một quán cafe trên phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi Sundar Pichai, CEO Google, đang ngồi uống trà chanh cùng Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của trò chơi từng “gây sốt” toàn cầu vào năm 2014, Flappy Bird.

Trưa ngày 22/12, nhiều người yêu thích công nghệ đã bắt gặp hình ảnh khá thú vị tại một quán cafe trên phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi Sundar Pichai, CEO Google, đang ngồi uống trà chanh cùng Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của trò chơi từng “gây sốt” toàn cầu vào năm 2014, Flappy Bird.

 

Hàng nghìn người dân ở TPHCM đã đổ về các Nhà thờ, điểm vui chơi ở trung tâm thành phố khiến một số tuyến đường như Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch… xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội (Ảnh: Đình Thảo).
Hàng nghìn người dân ở TPHCM đã đổ về các Nhà thờ, điểm vui chơi ở trung tâm thành phố khiến một số tuyến đường như Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch… xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội (Ảnh: Đình Thảo).

 

Công trình Hệ thống cấp nước sạch xã Thượng Cát (nay là phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 55 Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2009) nhưng đến nay vẫn “đắp chiếu” khiến hàng nghìn hộ dân phải dài cổ ngóng chờ nguồn nước sạch (Ảnh: Nguyễn Dương).
Công trình Hệ thống cấp nước sạch xã Thượng Cát (nay là phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 55 Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2009) nhưng đến nay vẫn “đắp chiếu” khiến hàng nghìn hộ dân phải dài cổ ngóng chờ nguồn nước sạch (Ảnh: Nguyễn Dương).

 

Kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ điều khiển từ xa và chíp điện tử được gắn vào các cột bơm nhiên liệu để làm sai lệch lượng nhiên liệu nhằm gian lận trong kinh doanh xăng dầu (Ảnh: T.N)
Kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ điều khiển từ xa và chíp điện tử được gắn vào các cột bơm nhiên liệu để làm sai lệch lượng nhiên liệu nhằm gian lận trong kinh doanh xăng dầu (Ảnh: T.N)

 

Chủ đầu tư dự án Công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã đổ đất đá lấn trái phép danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang hơn 22.900m2 và vừa bị yêu cầu dừng thi công phần lấn trái phép này (Ảnh: Viết Hảo).
Chủ đầu tư dự án Công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã đổ đất đá lấn trái phép danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang hơn 22.900m2 và vừa bị yêu cầu dừng thi công phần lấn trái phép này (Ảnh: Viết Hảo).

 

Thay vì chặt bỏ cây đa cổ thụ nằm chính giữa cầu vượt tại nút giao thông Bưởi, chủ thầu và ban quản lý dự án giao thông trị giá hơn 6 nghìn tỷ đã quyết định giữ nguyên hiện trạng cho cây xanh vốn đã gắn bó với người dân phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) hàng trăm năm qua (Ảnh: Toàn Vũ)
Thay vì chặt bỏ cây đa cổ thụ nằm chính giữa cầu vượt tại nút giao thông Bưởi, chủ thầu và ban quản lý dự án giao thông trị giá hơn 6 nghìn tỷ đã quyết định giữ nguyên hiện trạng cho cây xanh vốn đã gắn bó với người dân phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) hàng trăm năm qua (Ảnh: Toàn Vũ)

 

Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) giới thiệu với độc giả Dân trí về thẻ Căn cước công dân sẽ bắt đầu được cấp từ ngày 1/1/2016 tới tại 16 địa phương (Ảnh: Thế Kha).
Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) giới thiệu với độc giả Dân trí về thẻ Căn cước công dân sẽ bắt đầu được cấp từ ngày 1/1/2016 tới tại 16 địa phương (Ảnh: Thế Kha).

Thế Kha (tổng hợp)