164 tỷ đồng xây dựng nút giao thông cổng Đại học Quốc gia TPHCM

(Dân trí) - Nút giao thông tại cổng chính ĐHQG TPHCM dài gần 600m sẽ có 3 cầu vượt qua hầm hở trên quốc lộ 1 và 2 cầu vượt bộ hành, với tổng kinh phí đầu tư 164 tỷ đồng. Dự kiến, nút giao thông này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.

Ngày 24/4, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII – nhà đầu tư) tổ chức khởi công dự án hoàn thiện nút giao thông tại cổng chính ĐHQG TPHCM (thuộc dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1).

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng lãnh đạo HĐND TP, UBND TP nhấn nút khởi động dự án
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng lãnh đạo HĐND TP, UBND TP nhấn nút khởi động dự án

Dự án bao gồm nâng cấp, mở rộng trục đường chính trên Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, dài gần 600m, rộng 36m. Trong đó, xây dựng 1 hầm hở trên quốc lộ 1 rộng 36m; xây dựng 3 cầu vượt qua hầm hở; xây 2 cầu vượt bộ hành trong khu vực nút giao ĐHQG TPHCM.

Nút giao thông tại vị trí cổng chính ĐHQG TPHCM là công trình quan trọng trên tuyến Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố. Đây là dự án bổ sung trong dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, từ chân cầu Sài Gòn đến điểm giao với dự án cầu Đồng Nai, dài 15,7km.

Hiện dự án nâng cấp, mở rộng Xa lộ Hà Nội đã hoàn thành mở rộng trục đường chính, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Trạm 2 từ 20m lên 41 – 48m; hoàn thành một số đoạn đường song hành trên địa bàn quận 2, quận 9.

Nút giao thông tại vị trí cổng chính ĐHQG TPHCM trong tương lai sẽ thông thoáng hơn và có thêm cầu vượt bộ hành phục vụ sinh viên và người dân địa phương
Nút giao thông tại vị trí cổng chính ĐHQG TPHCM trong tương lai sẽ thông thoáng hơn và có thêm cầu vượt bộ hành phục vụ sinh viên và người dân địa phương

Theo quy hoạch “Phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 là trục giao thông huyết mạch, cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM, nối liền thành phố với các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Trung.

Quốc Anh

164 tỷ đồng xây dựng nút giao thông cổng Đại học Quốc gia TPHCM - 3