Kiên Giang:

155 căn nhà sập, tốc mái sau trận mưa lớn kèm lốc xoáy

(Dân trí) - Trong 2 ngày 24 - 25/5, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, 155 căn nhà ở các địa phương tỉnh Kiên Giang đã bị sập, tốc mái. Thiên tai còn làm chìm 7 tàu thuyền các loại.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai huyện Kiên Hải, trong hai ngày 24 - 25/5, trên vùng biển xã Lại Sơn có sóng to, gió lớn đã làm chìm 5 tàu (trong đó có 4 tàu câu mực, 1 tàu đò); 1 phương tiện hành nghề vận tải hàng hóa trên vùng biển xã Nam Du chở 12 người, hiện đã được cứu vớt an toàn và 1 phương tiện hành nghề ghe cào bị lật trên vùng biển xã Nam Du có 4 người, cũng đã được cứu vớt an toàn.

Trong hai ngày mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập, tốc mái 155 nhà dân và chìm 7 tàu, trong đó có 1 tàu vận chuyển hàng hóa và 6 tàu đánh bắt hải sản.
Trong hai ngày mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập, tốc mái 155 nhà dân và chìm 7 tàu, trong đó có 1 tàu vận chuyển hàng hóa và 6 tàu đánh bắt hải sản.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các địa phương đã kịp thời chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng thường trực, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể khắc phục hậu quả.

Trong một diễn biến khác, cũng do mưa lớn, vào ngày 22/5 tỉnh lộ 965 - tuyến đê bao ngoài rừng Quốc gia U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng làm 8 nhà dân bị sụp lún hư hỏng nặng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đáng nói tình trạng sạt lở trên tuyến tỉnh lộ này chưa có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông và đời sống hàng trăm hộ dân sống dọc bên đường.

Như Dân trí thông tin trước đó, tính từ đầu tháng 5/2016 đến nay, những cơn mưa đầu mùa trên địa bàn Kiên Giang đã làm sập 63 căn nhà, 109 căn nhà bị tốc mái và làm hai người dân bị thương…

Nguyễn Hành