153 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ VI

(Dân trí) - Sáng 2/6 tại Hà Nội, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VI - 2011 đã khai mạc chấm vòng chung khảo.

153 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ VI
Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, TBT báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng chung khảo phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thu Nga)
 
Trong số 153 tác phẩm vào chung khảo, trong 2 ngày làm việc, Hội đồng chung khảo sẽ chấm, bỏ phiếu chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, đoạt giải A, B, C và khuyến khích để trao Giải vào Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Theo báo cáo của Hội đồng sơ khảo do đồng chí Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội đồng trình bày, năm nay nhiều địa phương mạnh đã mạnh dạn gửi nhiều tác phẩm có chất lượng, có tính phát hiện và hiệu quả xã hội. Các tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực…
 
Thay mặt Hội đồng chung khảo, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Giải Báo chí quốc gia cần được đầu tư từ khâu tuyển chọn, đánh giá chất lượng tác phẩm ngay từ cấp cơ sở... Đồng chỉ Chủ tịch đề nghị các cấp hội, các cơ quan báo đài trên cả nước cần quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện giúp đỡ để các tác phẩm dự thi luôn đạt chất lượng tốt nhất, tránh tình trạng gửi tác phẩm dự thi Giải báo chí quốc gia nhưng chất lượng chưa cao, gửi nhiều về số lượng nhưng chất lượng thấp hoặc năm nào cũng gửi tác phẩm nhưng chất lượng kém không thể lọt vào chung khảo, v.v..

Vòng chấm chung khảo diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6.
Trần Bá Dung