TPHCM:

150 cảnh sát khống chế vụ cháy sát chợ Kim Biên

(Dân trí) - 150 chiến sĩ Cảnh sát PCCC của 4 đơn vị gồm: quận 1, 6, 8 và Phòng cứu nạn cứu hộ đã chiến đấu suốt 2h mới khống chế được đám cháy lớn xảy ra tại căn nhà 5 tầng sát chợ Kim Biên.

Biển lửa bao trùm căn nhà bên hông chợ Kim Biên

Liên quan đến vụ cháy căn nhà 5 tầng trên đường Kim Biên (phường 13, quận 5, TPHCM) vào trưa 23/3, thông tin từ Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, lúc 11h trưa cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà 5 tầng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em ở số 32 Kim Biên (phường 13, quận 5), chỉ sau ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng 4 và tầng 5 của căn nhà.

150 cảnh sát khống chế vụ cháy sát chợ Kim Biên - 1
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà có khoảng 10 người đã kịp bỏ chạy ra ngoài, riêng ông Phan Ngọc Tân (70 tuổi) đang ngủ ở tầng 3 bị kẹt lại.​

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 4 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 6, 8 và Phòng cứu nạn cứu hộ với 25 xe các loại và 150 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu người.

Toàn bộ các tuyến đường xung quanh được phong tỏa để lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Do vụ cháy xảy ngay bên hông chợ Kim Biên (chuyên kinh doanh hóa chất) nên tiểu thương hoảng loạn di dời tài sản ra xa khu vực.

150 cảnh sát khống chế vụ cháy sát chợ Kim Biên - 3
150 cảnh sát khống chế vụ cháy sát chợ Kim Biên - 4
Cảnh sát triển khai chữa cháy tại hiện trường
Cảnh sát triển khai chữa cháy tại hiện trường

Theo Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, trong quá trình chữa cháy, lực lượng đã giải cứu được cụ ông Phan Ngọc Tân (70 tuổi) bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Sau gần 2h tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Rất may không có thương vong về người.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, tìm nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể.

Đình Thảo

150 cảnh sát khống chế vụ cháy sát chợ Kim Biên - 6