Bình Định:

15 ngư dân thâu đêm tát nước, cứu tàu khỏi chìm, chờ ứng cứu

(Dân trí) - 15 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vừa trải qua giây phút kinh hoàng trên biển, khi tàu cá bị phá nước.. Khi bị rơi vào tình trạng phải đối mặt với nguy cơ bị chìm giữa biển, các ngư dân đã thức xuyên đêm tát nước cứu tàu khỏi chìm, chờ được ứng cứu.

 

Bình Định: 15 ngư dân thâu đêm tát nước cứu tàu sắp chìm

Chiều tối 27/8, tàu Cảnh sát biển 4032 - Hải đội 20 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dặt đưa 15 ngư dân trên tàu cá QNg 96507 TS do ông Nguyễn Lợi (61 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền cập cảng Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

 

5-609cc
15 ngư dân trên tàu QNg 96507 TS tỉnh Quảng Ngãi được tàu Cảnh sát biển 4032 cứu và đưa vào bờ an toàn

Dù tàu đã cập bờ an toàn, thuyền viên Nguyễn Tốt (46 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải) vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Lúc đó sợ lắm! anh em thuyền viên trên tàu thay nhau tát nước để tàu khỏi chìm nhưng nước càng ngày vào càng nhiều, tàu chết máy không hoạt động. Chỉ cần vài tiếng nữa, tàu cứu hộ Cảnh sát biển không đến kịp thời có lẽ tàu sẽ chìm giữa biển, khi đó chẳng biết tính mạng anh em sẽ ra sao”.

Ngư dân Dương Văn Tập (49 tuổi) tiếp lời: “Khi phát hiện tàu bị phá nước, anh em dùng mùng mền bịt không cho nước vào nhưng không khắc phục được. Anh em thức xuyên đêm tát nước để tàu khỏi chìm nhưng không được, nước tràn vào nhiều làm động cơ không hoạt động, tàu thả trôi tự do nên ai cũng lo lắng. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đến tình huống xấu xảy ra”.

 

7-45533
Ngư dân bàng hoàng kể lại khi tàu bị phá nước, nguy cơ chìm

Đại tá Thái Minh Dũng, Phó tư lệnh pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết: Ngay sau khi nhận lệnh đi cứu tàu gặp nạn QNg 96507 TS chúng tôi lập tức lên đường. Đến 5 giờ sáng 26/8 thì phát hiện tàu gặp nạn nhưng do sóng to gió lớn nên phải gần 1 tiếng sau mới tiếp cận, cứu các ngư dân. Khi tiếp cận, tàu QNg 96507 TS bị chìm gần nặng, 3 thuyền viên trên tàu bị thương. Nguy cơ tàu chìm rất cao nên chúng tôi phải dùng bơm cứu hộ tốc độ 16m3/h. Do máy chính tàu bị ngập nước mặn không thể khắc phục nên vừa phải bơm nước liên tục vừa lai dắt tàu về đất liền.

Sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao các thuyền viên cho Bộ đội biên phòng Bình Định, đại tá Thái Minh Dũng - Phó tư lệnh pháp luật, thay mặt lãnh đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 biểu dương nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của các cán bộ, chiến sỹ trong tìm kiếm cứu nạn tàu cá bị nạn. Đồng thời, đại tá Dũng cũng thăm hỏi động viên, tặng quà cho các thuyền viên trên tàu gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 25/8, tàu cá QNg 96507 TS bị vỡ bộ lái sau, diện tích dài 80cm, rộng 20cm, nước tràn vào tàu ngập khoang máy làm máy chính bị hỏng không khắc phục được, có nguy cơ bị chìm nên phát tín hiệu cứu hộ.

Lúc 17h55 phút ngày 25/8, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 nhận thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 về việc cứu nạn tàu cá QNg 96507 TS bị nạn trôi dạt trên biển và có 3 ngư dân bị thương trong quá trình khắc phục sự cố.

 

6-d2bb5
Đại tá Thái Minh Dũng, Phó tư lệnh pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các ngư dân gặp nạn

Nhận lệnh, tàu CSB 4032 khi tàu đang thực hiện nhiệm vụ ở vị trí cách đông bắc mũi Đại Lãnh 0,8 hải lý xuất phát tìm kiếm cứu tàu bị nạn.

Đếm 5h30 ngày 26/8, tàu Cảnh sát biển 4032 tiếp cận tàu cá bị nạn ở vị trí cách phía đông đảo Cù Lao Xanh, Bình Định 168 hải lý. Tàu CSB 4032 đã đưa quân y sang sơ cứu, chăm sóc các thuyền viên bị thương. Hỗ trợ tàu bị nạn khắc phục máy, chống chìm, nhưng do nước ngập nhiều, máy hỏng nặng không khắc phục được nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lai dắt tàu về đất liền.

Sau gần 38 giờ lai dắt, đến 18h ngày 27/8, tàu CSB 4032 đã đưa tàu cá bị nạn về cảng Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng Bình Định an toàn và làm các thủ tục bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng, sức khỏe thuyền viên đã ổn định.

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)

 

15 ngư dân thâu đêm tát nước, cứu tàu khỏi chìm, chờ ứng cứu - 4