TPHCM:

15 nạn nhân vụ lật xe đã nhập viện Chợ Rẫy

(Dân trí) - Cho đến gần 23h đêm qua, 15 nạn nhân trong vụ lật xe ở đèo Đại Ninh đã được đưa về chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Buổi chiều, có 4 du khách Nga, sau đó có thêm 10 người Nga và tài xế Nguyễn Thế Lâm người đã lái chiếc xe gặp nạn.

Theo các bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Bốn bệnh nhân được đưa vào buổi chiều đã ổn định, trong đó có 1 bệnh nhi tên là Shehin Alexander. Còn 10 người khác được đưa về, sau đó sức khoẻ cũng đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc.
 
15 nạn nhân vụ lật xe đã nhập viện Chợ Rẫy  - 1

Xe cứu thương bệnh viện Lâm Đồng chở người bị thương tới nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Đức Tri)

 

Trong số du khách nhập viện chị Guzeev Alexey, 28 tuổi, bị gãy xương chậu nên được điều trị bảo tồn, các bệnh nhân khác vẫn đang được tiếp tục theo dõi. Đa số các du khách đều chưa hết bàng hoàng sau khi vụ tai nạn xảy ra.

 

Ngay tối ngày 14/3 thay mặt UBND TP, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM đã đến khoa cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi và động viên các du khách bị nạn đang được chữa trị.

 

Ông Nguyễn Thành Tài cho biết sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố hỗ trợ cho các nạn nhân trong suốt thời gian điều trị. Đồng thời ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân bị tử nạn.

 

Cùng ngày Bệnh viện Việt Pháp cũng đã tiếp nhận thi thể của các du khách bị nạn được chuyển từ Lâm Đồng về và đang tiến hàng chờ hoàn chỉnh thủ tục để đưa về nước an táng.

 

Danh sách các nạn nhân đang nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy:

 

1. Guzeev Alexey, 28 tuổi, gãy xương chậu, vết thương chân trái

 

2. Shekina Elena, 34 tuổi, đa vết thương đầu, mặt chấn thương bụng

 

3.  Kim Dmitriy, 25 tuổi, chấn thương đầu mặt và ngực trái

 

4.  Tvezdockceb Polina 30 tuổi, đa chấn thương ngực và thắt lưng, gãy răng

 

5.  Guyzin Vladimir, 52 tuổi, chấn thương đầu và vai trái

 

6.  Mozozova Vulia, 40 tuổi, gãy xương đòn trái

 

7.  Nedogazok Leonid   (chưa biết năm sinh), gãy kín đầu dưới

 

8.  Ponomazeva Alexandza, 26 tuổi, chấn thương đầu, gãy kín cẳng chân phải

 

9.  Rudi Sezgey, 32 tuổi, chấn thương đầu, mặt

 

10. Ushanov Sezgey, 54 tuổi, gãy xương chân

 

11. Gvyzina Enatezina, 24 tuổi, chấn thương đầu, vùng trái mặt

 

12. Kupriyanova Enatezina, 23 tuổi, đa vết thương, đầu, mặt, cẳng chân trái

 

13. Shehin Alexander, 12 tuổi, chấn thương đầu

 

14. Em bé 4 tuổi, chưa xác định được tên

 

15. Nguyễn Thế Lâm, 40 tuổi, người Việt Nam (tài xế xe khách 86H-2329)

 
Đức Tri