13% gái bán dâm chưa đến 18 tuổi

Khảo sát tại một số địa phương cho thấy gái bán dâm ngày càng trẻ: 42,4% từ 18-25 tuổi, 13% dưới 18 tuổi, gấp 5 lần so với năm 2000. Đây là thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn tại hội nghị về giảm thiểu tác hại của HIV tổ chức ở Hà Nội ngày 11/10.

Theo Thứ trưởng Huấn, số liệu của Bộ Công an cho biết số người nghiện chích ma túy ở VN đến cuối 2006 (có hồ sơ quản lý) là trên 160.000 người. Tại các thành phố xuất hiện tình trạng thanh niên dưới 20 tuổi sử dụng ma túy tổng hợp và có nguy cơ lây nhiễm HIV do tình dục không an toàn.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhắc nhở hiệu quả can thiệp giảm tác hại HIV tại VN chưa đạt mục tiêu như mong muốn.

Ông mong Hà Nội và TPHCM có những cách làm mới hướng dẫn các địa phương khác trong giảm thiểu tác hại, giảm số người nhiễm HIV (đã lên đến trên 130.000 người).

Theo L.Anh
Báo Tuổi trẻ