1.250 nhà sư tham gia lễ khất thực lớn nhất nước

(Dân trí) - Nằm trong chương trình Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, sáng 28/2, 1.250 nhà sư đã tham gia lễ khất thực lớn nhất từ trước đến nay.

Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng do Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hệ phái khất sĩ tổ chức, đang diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường An Phú, quận 2, TPHCM).

Nằm trong chương trình của Đại lễ tưởng niệm, lễ khất thực được diễn ra vào lúc 7h sáng nay 28/2 với sự tham gia của 1.250 nhà sư. Sau khi ổn định vị trí, các sư bắt đầu đi quanh Pháp viện Minh Đăng Quang. Người dân và phật tử đợi 2 bên đường chờ các sư đi qua để cúng dường, trên tay cầm sẵn tặng phẩm để đặt vào bát các sư.

 
1.250 nhà sư tham gia lễ khất thực lớn nhất nước

Mỗi năm cứ đến mùng 1 tháng 2 âm lịch, tăng ni và phật tử hệ phái khất sĩ tưởng niệm ân đức khai sơn lập đạo của Tổ sư
 
Các sư bước đi chậm rãi, phong thái ung dung giữa hai hàng Phật tử cung nghênh
Các sư bước đi chậm rãi, phong thái ung dung giữa hai hàng Phật tử cung nghênh
 
Nghi thức đặt bát: Phật tử cúng dường thực phẩm, tịnh tài đến chư tăng

Nghi thức đặt bát: Phật tử cúng dường thực phẩm, tịnh tài đến chư tăng
 
Nghi thức đặt bát: Phật tử cúng dường thực phẩm, tịnh tài đến chư tăng
Phật tử hệ phái khất sĩ mặc áo trắng. Ban tổ chức ước tính có hàng vạn người tham gia đại lễ đến từ các vùng miền.

Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng là dịp để các hàng đệ tử tưởng nhớ và tri ân đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ sư khai lập hệ phái khất sĩ Việt Nam với chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”.

Hòa thượng Giác Toàn, trưởng ban tổ chức đại lễ cho biết: “Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư tuy bình dị mà uy nghiêm. Dù ngài hành đạo trong thời gian không dài nhưng đã lập nên một truyền thống khất sĩ với hơn 20 ngôi tịnh xá, thâu nhận hàng trăm tăng ni và hàng vạn tín đồ phật tử. Bộ Chơn lý mà Tổ sư giảng dạy, biên soạn đã thể hiện được sự dung hợp giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền của Phật giáo”.
 
Tổ sư Minh Đăng Quang (1923-1954), nguyên quán Vĩnh Long (Ảnh tư liệu)
Tổ sư Minh Đăng Quang (1923-1954), nguyên quán Vĩnh Long (Ảnh tư liệu)

Đại lễ được tổ chức trọng thể suốt 5 ngày, gồm các hoạt động: an vị tôn tượng đức Phật và Tổ sư, lễ cầu quốc thái dân an, cúng dường trai tăng, hội thảo, khất thực truyền thống, lễ hội hoa đăng, triển lãm ảnh…

Đình Thảo - Hồng Nhung