12 nạn nhân vụ chìm tàu được nhận tiền bảo hiểm

(Dân trí) - Ngày 20/2, Công ty cổ phần bảo hiểm SHB - Vinacomin đã trao tiền bảo hiểm thăm quan Vịnh Hạ Long cho đại diện hợp pháp của gia đình 02 nạn nhân người nước ngoài cuối cùng trong vụ chìm tàu Trường Hải 6. Mỗi nạn nhân được bảo hiểm chi trả 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Giám đốc chi nhánh bảo hiểm SHB - Vinacomin, người đại diện trực tiếp cho Công ty cổ phần bảo hiểm thực hiện việc bàn giao tiền cho biết: “Tiền bảo hiểm thăm vịnh của mỗi một du khách do công ty bảo hiểm SHB chúng tôi chi trả được triết khấu từ vé thăm vịnh. Bất cứ khi nào du khách mua vé và bước xuống thăm vịnh mà gặp rủi ro là công ty chúng tôi có trách nhiệm thánh toán chi phí bảo hiểm cho du khách.

12 nạn nhân vụ chìm tàu được nhận tiền bảo hiểm - 1
Trao tiền bảo hiểm đại diện Công ty SOS International, đại diện hợp pháp nữ du khách người mỹ (Ảnh: Anh Thế)

Tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà mức bảo hiểm sẽ được thanh toán theo quy định. Với các mức thương tật, bảo hiểm được tính phần trăm theo tiền viện phí điều trị. Riêng với các trường hợp các du khách không may tử nạn như 12 nạn nhân vụ chìm tàu Trường Hải 6, mức bảo hiểm công ty chúng tôi chi trả cho đại diện gia đình mỗi nạn nhân là 20 triệu đồng”.

Cũng theo ông Lân cho biết thì hiện tại Công ty Cổ phần bảo hiểm SHB - Vinacomin đã hoàn thành trao trả bảo hiểm cho 2 nạn nhân cuối cùng vừa được bàn giao thi thể. Còn 10 nạn nhân vu chìm tàu, gồm cả 2 nạn nhân tử nạn người Việt, công ty vẫn đang đợi đại diện hợp pháp của các nạn nhân thông qua Sở Ngoại vụ Quảng Ninh đến nhận số tiền bảo hiểm để Công ty có thể nhanh chóng bàn giao lại một cách sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hiện Sở Ngoại vụ đã tạo mọi điều kiện để hoàn thành tất cả các thủ tục một cách nhanh chóng nhất cho đại diện gia đình các nạn nhân tử nạn vụ chìm tàu nhận thi hài, tư trang, tiền hỗ trợ và tiền bảo hiểm của nạn nhân. Bất cứ khi nào đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân hoặc người được ủy quyền hợp pháp từ gia đình nạn nhân và Đại sứ quán đến nhân, chúng tôi sẽ bàn giao ngay”.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định hỗ trợ mỗi một nạn nhân sống sót 10 triệu đồng và mỗi một nạn nhân tử nạn 20 triệu đồng.

Anh Thế - Quốc Đô