Nghệ An:

11 năm tù dành cho tài xế gây tai nạn làm 16 người chết

(Dân trí) - Trong hai ngày 30 và 31/12, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với Vương Thanh Quang, tài xế xe khách gây tai nạn làm chết 16 người vào ngày 21/9/2008.


11 năm tù dành cho tài xế gây tai nạn làm 16 người chết - 1
Bị cáo Vương Thanh Quang trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử cuối năm vào ngày 30 - 31/12/2009 

Theo cáo trạng của VKSND huyện Diễn Châu, vào sáng ngày 20/9/2008, Vương Thanh Quang và Ngô Quốc Thành thay nhau lái ô tô khách BKS: 47V-1875 chở khoảng 30 hành khách từ bến xe Ban Mê Thuột đi Hà Nội.

Khi xe đến TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Ngô Quốc Thành cho xe vào quán ăn và nghỉ ngơi. Từ cung đường này, Vương Thanh Quang lên thay lái. Trên đường đi, Vương Thanh Quang cho xe chạy với tốc độ trung bình 65-70km/h, khi đến đoạn đường cua quốc lộ 1A, thuộc địa bàn bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì gặp trời mưa, đường trơn nhưng Quang lại không giảm tốc độ và bất ngờ xe bị ngã nghiêng về phía bên trái. 
 
11 năm tù dành cho tài xế gây tai nạn làm 16 người chết - 2
 Vương Thanh Quang xin tòa cho được bế con trong giây lát
 
11 năm tù dành cho tài xế gây tai nạn làm 16 người chết - 3
Người mẹ của một nạn nhân cầm di ảnh của con khóc nức nở trước khi tòa xét xử. Chị bảo, con của chị mới ra trường đi làm được hơn một năm. Trước ngày xảy ra tai nạn một tuần, con của chị làm việc ở Hà Nội được điều động vào làm ở ĐắK Lắc một tuần và khi ra về đến Diễn Châu thì gặp nạn.

Cùng lúc đó, chiếc xe BKS: 77H-1518 kéo theo rơ-moóc 51R-4420, do anh Đậu Duy Hùng lưu thông theo chiều ngược lại. Mặc dầu, đã thấy có xe tai nạn nằm phía trước, nhưng do khoảng cách quá gần, phanh không kịp nên đâm vào đỉnh nóc xe 47V-1875 và đẩy ngược chiều trở lại vào trong mép đường làm 16 người chết và 14 người bị thương.

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường của CQĐT: Tai nạn xảy ra vào lúc 3h40 phút ngày 21/9/2008, tại km431+150, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Diễn An, Diễn Châu (Nghệ An) trong điều kiện trời tối, trời mưa nhỏ; lúc xảy ra tai nạn chỉ có hai xe ô tô nói trên.

Biên bản khám nghiệm tử thi cũng như kết luận giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, 16 người chết đều bị chấn thương sọ não, gãy quai hàm, vỡ hộp sọ… Bị can Vương Thanh Quang bị Công an Nghệ An bắt và tạm giam từ ngày 1/10/2008. Và ngày 25/11/2009, TAND huyện Diễn Châu cũng đã tiến hành đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng tại phiên tòa hôm đó, chủ xe cũng như một số bị hại đã vắng mặt nên phiên tòa đã tạm hoãn.

11 năm tù dành cho tài xế gây tai nạn làm 16 người chết - 4

Bị cáo Vương Thanh Quang chỉ kịp nhìn con trong tích tắc. Anh Quang cho biết ngày gây tai nạn cũng là lúc vợ sinh con nên giờ mới nhìn được mặt con.

11 năm tù dành cho tài xế gây tai nạn làm 16 người chết - 5
Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn...
 
Sau gần một tháng tạm hoãn, trong hai ngày 30, 31/12/2009, phiên tòa sơ thẩm cũng được đưa ra xét xử công khai tại TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An). Phiên tòa thu hút hàng trăm người dân địa phương đến tham dự, nhiều người nhìn gia cảnh của bị cáo mà không khỏi chạnh lòng. Nhiều người bật khóc tại phiên tòa khi chứng kiến đứa con của bị cáo Vương Thanh Quang hơn 11 tháng tuổi cứ khóc ròng mỗi khi bố bế vì từ lúc chào đời chưa được gặp bố.  
 
Tại phiên tòa, bị cáo Vương Thanh Quang thành khẩn, ăn năn cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi về mình và xin được tha thứ.
 
ĐHXX đã tuyên phạt Vương Thanh Quang 11 năm tù giam; đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường gần 3 tỷ đồng đối với các bị hại.
Nguyễn Duy