Đắk Lắk:

100ha mía bị cháy, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng

(Dân trí) - Thời tiết hanh khô kèm theo gió rất lớn nên đám cháy đã nhanh chóng bùng phát khiến gần 100ha mía của 6 hộ dân bị thiêu rụi.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Bá Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk - cho biết, khoảng 100ha mía tại vùng nguyên liệu mía ở huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị cháy.

Gần 100ha mía nguyên liệu bị cháy (ảnh minh họa)
Gần 100ha mía nguyên liệu bị cháy (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 20/12, tại vùng nguyên liệu mía thuộc xã Ea Bung (huyện Ea Súp) đã xuất hiện một đám cháy nhỏ. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô kèm gió lớn nên lửa nhanh chóng bùng phát rồi cháy lan toàn bộ hơn 100ha mía của 6 hộ dân tại xã Ya T’mốt.

Khi phát hiện đám cháy, người dân cùng cơ quan chức năng địa phương nỗ lực dập lửa nhưng do lửa lan quá nhanh nên không thể khống chế. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Cũng theo ông Thành, hiện tại công ty đã cử toàn bộ cán bộ, nhân viên đến khu vực xảy ra vụ cháy để mua lại số mía còn sót lại của bà con. “Đây là số mía mà bà con đã trồng từ lâu và đang trong thời điểm thu hoạch thì xảy ra sự cố”, ông Thành cho hay.

Liên quan đến sự cố cháy vùng nguyên liệu mía, một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho biết: “Khu vực này vừa xảy ra tranh chấp đất giữa người dân và một nhóm người khiến 8 người thương vong. Huyện ủy đã giao công an điều tra nguyên nhân vụ cháy xem có phải do trả thù hay không”.

Được biết, vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk khoảng 5.000ha và Công ty vừa chuyển trụ sở từ tỉnh Đắk Nông về huyện Ea Súp được một thời gian ngắn. Nhà máy của công ty vừa hoạt động được 1 tuần nay thì xảy ra vụ hỏa hoạn.

Thúy Diễm