100 đôi uyên ương rộn ràng trong lễ cưới tập thể ngày Quốc khánh

Hòa chung không khí rộn ràng cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 70 Ngày Quốc khánh, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức Chương trình Lễ cưới tập thể cho 100 đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 2/9.

 

100 đôi uyên ương rộn ràng trong lễ cưới tập thể ngày Quốc khánh - 1

100 đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn đã có một ngày cưới trọn vẹn, hạnh phúc.

 

Đối tượng tham gia Lễ cưới đặc biệt này là những cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận; trong đó, ưu tiên những người có thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, mất việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật.

Chương trình Lễ cưới diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa trước khi nghi lễ cưới chính thức được tiến hành tại Trung tâm tiệc cưới Hội nghị Melisa Center (quận Tân Phú). Ngay từ sáng sớm các cặp đôi đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ; tham gia diễu hành xe hoa qua khắp các tuyến đường trung tâm thành phố bằng xe đạp điện.

Tham gia Lễ cưới, các cặp đôi được hỗ trợ một bàn tiệc cưới, cặp nhẫn cưới, xe hoa, bánh cưới, hoa cưới, chụp ảnh, quay phim, trang điểm, trang phục cưới… Ngoài ra, Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ tặng nhiều phần quà, vật phẩm, tư vấn, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các đôi.

Tại Lễ cưới, Ban tổ chức đã trao tặng một “Căn phòng mơ ước” cho một cặp đôi công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

100 đôi uyên ương rộn ràng trong lễ cưới tập thể ngày Quốc khánh - 2

Một đôi trẻ hạnh phúc trong ngày cưới.

 

Sau lễ cưới, các cặp đôi được tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng “xây dựng gia đình hạnh phúc”, với các nội dung tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản…; tham gia chương trình City Tour (dự kiến tổ chức ngày 27/9 tới).

Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh sự chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với khẩu hiệu “Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt”, thông qua chương trình ý nghĩa này cũng nhằm tuyên truyền về nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam.

Lễ cưới tập thể được tổ chức từ năm 2007 đến nay, đã có hơn 500 cặp công nhân có hoàn cảnh khó khăn tham gia.

Thu Hoài
TTXVN