10 tháng, Cà Mau mất trên 1.400 tỷ đồng vì thiên tai

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong 10 tháng của năm 2016, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho các địa phương trên địa bàn tỉnh này là hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, chỉ tính trong tháng 10/2016, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập 3 căn nhà, tốc mái 1 căn, chìm 2 phương tiện khai thác thủy sản, ước tính thiệt hại trên 130 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng qua, mưa lớn kết hợp triều cường cũng đã làm ngập cục bộ 22 tuyến đường trong nội ô TP Cà Mau.

Thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh Cà Mau hơn 1.400 tỷ đồng trong 10 tháng của năm 2016.
Thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh Cà Mau hơn 1.400 tỷ đồng trong 10 tháng của năm 2016.

Tính từ đầu năm đến nay (10 tháng của năm 2016), thiên tai đã làm chìm 25 phương tiện khai thác thủy sản, hư hỏng 2 phương tiện, làm chết 6 người (1 người do sét đánh), mất tích 4 người; tốc mái 344 căn nhà, sập 95 căn nhà, sạt lở đất hơn 4.000 m.

Qua thống kê từ các địa phương trong tỉnh Cà Mau, ước tổng thiệt hại do thiên tai trong 10 tháng qua là trên 1.427 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu là thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, gây thiệt hại 1.412 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hạn hán, xâm nhập mặn đã làm thiệt hại gần 53.000 ha lúa, 158.000 ha nuôi trồng thủy sản (riêng nuôi tôm bị thiệt hại trên 155.000 ha), hơn 12.000 hộ dân thiếu nước ngọt,…

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh cũng đã triển khai hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại trên 86 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa nâng cấp một số công trình cấp nước, cấp bồn chứa nước, hỗ trợ tiền mua nước và gạo cho hộ dân khó khăn hơn 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, về thiệt hại nuôi trồng thủy sản, theo UBND tỉnh Cà Mau, sau khi thẩm định về điều kiện để hỗ trợ theo Thông tư của Bộ Tài chính, tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều không đủ điều kiện để thụ hưởng chính sách, do không thực hiện “kê khai sản xuất ban đầu”.

Huỳnh Hải