1 tháng, 17 lần mất trộm

(Dân trí) - Sáng 30/1, ông Huỳnh Hoàng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Phú Ninh (Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết hồ Phú Ninh vừa xảy ra vụ mất trộm thứ 17 chỉ trong tháng 1/2008.

Ông Hoàng cho biết, lần này kẻ gian đã cắt trộm 22m dây tiếp địa và dây chống sét tại tràn xả lũ của hồ.

 

Tình trạng công trình thủy lợi Phú Ninh liên tiếp bị trộm cắp như rọ thép dự trữ vật tư gia cố bờ đập, dây cáp điện, các tay quay vận hành tràn xả lũ, đồng hồ điện, vôn kế... trong 1 tháng qua đã ảnh hưởng rất lớn đối với việc bảo đảm an toàn cho hồ (chứa 500 triệu m3 nước); đồng thời gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành thuỷ lợi để cung cấp nước tưới cho 30.000ha lúa và hoa màu toàn tỉnh, nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Tam Kỳ.

 

Theo ông Hoàng, rất có thể đây là hình thức trả thù của lâm tặc đối với cán bộ nhân viên công trình Phú Ninh vì đã điện báo kiểm lâm đuổi, bắt nhiều vụ khai thác trái phép rừng phòng hộ Phú Ninh.

 

Tường Vy