Nghệ An:

1 người tử vong do mưa đá, lốc xoáy

(Dân trí) - Một trận mưa đá lớn trên diện rộng làm hư hỏng hàng chục nhà dân, cây cối và hoa màu, một người thiệt mạng.

Một nhà dân bị hư hỏng nặng tại huyện Tương Dương sau cơn mưa và lốc xoáy.
Một nhà dân bị hư hỏng nặng tại huyện Tương Dương sau cơn mưa và lốc xoáy.
 
Chiều ngày 3/4, ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện biên giới Kỳ Sơn - cho biết, trong 4 ngày qua trên địa bàn đã xảy ra 4 trận mưa lớn kèm theo mưa đá và làm thiệt hại về nhà cửa, hoa màu cũng như cây cối. Mưa lớn kèm theo gió cũng đã làm gãy nhiều cây lớn và làm một người chết.
 
Khoảng 17 giờ ngày 2/4, vợ chồng anh Lầu Chứ Ka (45 tuổi) cùng vợ ở bản Nậm Khiên (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) đi rẫy về thì gặp mưa lớn, bất ngờ bị một cây lớn đổ xuống đè lên người. Anh Ka tử vong, người vợ bị thương phải khâu 10 mũi.
Mưa, lốc làm nhà dân ở xã Lưu Kiền hư hỏng tốc mái.
Mưa, lốc làm nhà dân ở xã Lưu Kiền hư hỏng tốc mái.

Cũng theo ông Trầm, trong 4 ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, lốc xoáy kèm mưa đá đã làm khoảng 60 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, bị sập. Hiện huyện đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng, xuống các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa để giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất.

Trước đó vào các ngày từ 30-31/3, trên địa bàn huyện Tương Dương cũng xảy ra mưa đá và lốc lớn đã làm khoảng 80 căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại theo ước tính ban đâu khoảng gần 1 tỷ đồng. Ngay sau mưa tạnh, cấp ủy, chính quyền huyện Tương Dương và nhân dân các xã đã tập trung lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả. Theo đó, huyện đã hỗ trợ cho các hộ gia đình ổn định cuộc sống, mỗi hộ từ 4- 5 triệu đồng.
 
 
Nguyễn Duy