1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1 người chết, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất sau bão

(Dân trí) - Đã có 1 người chết do bão số 3. Hoàn lưu vùng áp thấp còn gây mưa vừa đến mưa to từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Công tác khắc phục sau bão đang được các địa phương tiến hành.

1 người chết, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất sau bão - 1

Sau bão là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: D.Tuyên)

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, hôm nay (31/7), hoàn lưu của áp thấp sau bão số 3 còn tiếp tục gây mưa vừa đến mưa to ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Hiện lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn đang lên, ở thượng lưu có khả năng lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2. Cùng đó, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo, có thể xảy ra sạt lở đất ở vùng núi,  và ngập lụt tại các địa phương này.

Bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Theo báo cáo ban đầu từ Ủy ban Phòng chống lụt bão TƯ, tính đến 21h ngày 30/7, bão khiến 1 người chết, đó là trường hợp ông Phạm Xuân Tứ, 68 tuổi, xóm 7, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Về tàu QNg 95010 gồm 12 lao động bị chìm ngày 27/7 tại khu vực quần đảo Trường Sa, Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi lập thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao làm việc với phía Philippin để giải quyết cho 12 ngư dân Việt Nam sớm về nước. Bão làm 3 tàu bị hỏng (Hải Phòng: 1, Quảng Bình: 2) và 1 thuyền gỗ tại tỉnh Nam Định bị trôi, mất tích (trên không có người).

Bão còn làm 5 ngôi nhà  và 1 trường học bị tốc mái tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An); 1.610 ha lúa  và 1.935 ha hoa màu tại Nghệ An đang bị ngập. Các địa phương báo cáo đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra đồng thời giúp đỡ đối với những hộ gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống.

Cơ quan phòng chống lụt bão TƯ yêu cầu các địa phương kiểm tra an toàn các hồ chứa theo phân cấp, nhất là các hồ chứa nhỏ, các hồ chứa đã tích đầy nước.

 

P. Thanh