Quảng Nam đón gần 190 ngàn lượt du khách dịp nghỉ lễ

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan, lưu trú dịp lễ 30/4-1/5 ước đạt gần 190 ngàn lượt khách, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 84.663 lượt, tăng 84,05%; khách nội địa ước đạt 105.239 lượt, tăng 76,87% so với cùng kỳ năm 2017.

Du khách đến Hội An tham quan, vui chơi dịp lễ
Du khách đến Hội An tham quan, vui chơi dịp lễ

Địa điểm yêu thích nhất khi du khách đến với Quảng Nam vẫn là TP Hội An với các điểm như khu phố cổ, đảo Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh…

Theo đó, khu phố cổ Hội An có gần 27 nghìn lượt khách mua vé tham quan. Tại đảo Cù Lao Chàm, trong 4 ngày nghỉ lễ đã có gần 17 nghìn lượt khách đã đến tham quan đảo, chủ yếu là khách nội địa.

Ngoài ra, một số điểm khác như khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) hay công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (TP Tam Kỳ)... lượng khách đến tham quan, khám phá tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu đền tháp Mỹ Sơn đón hơn 5.700 lượt khách; công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đón gần 5.000 lượt khách…

Tại Quảng Nam, một số điểm vui chơi giải trí vừa được đưa vào khai thác cũng thu hút hàng nghìn người vào vui chơi như tại khu tổ hợp của Vinpearl Nam Hội An…

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, ngoài yếu tố được nghỉ dài ngày thì thời tiết đẹp cũng là một trong những nguyên nhân khách du lịch gia tăng. Bên cạnh đó, các địa phương lân cận như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Festival Huế… khiến du khách các tỉnh, thành đổ về Đà Nẵng, Quảng Nam để nghỉ ngơi, vui chơi đông hơn mọi năm.

C.Bính