Quảng Bình hưởng ứng “Tuần tắm biển kích cầu du lịch”

(Dân trí) - Từ ngày 25/5 đến 30/5, Liên đoàn Lao động Quảng Bình tổ chức phát động tuần tắm biển tại các bãi tắm Nhật Lệ, Quang Phú và Bảo Ninh. Hoạt động này đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, khách du lịch và người dân tham gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động tuần tắm biển

Theo đó, công đoàn các cấp sẽ phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia dọn vệ sinh, làm sạch bãi biển, tổ chức các hoạt động thể thao trên bãi biển và triển khai các hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh, đồng thời tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tắm biển, dùng hải sản sạch...

Theo kế hoạch, trong các ngày từ 25/5 - 30/5/2016, ngoài giờ làm việc, công đoàn các cấp sẽ tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tắm biển tại bãi biển Nhật Lệ. Dự kiến chương trình này sẽ có hơn 10.000 lượt người tham gia.

Dự kiến chương trình này sẽ có hơn 10.000 lượt người tham gia.
Dự kiến chương trình này sẽ có hơn 10.000 lượt người tham gia.

Ông Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thông qua việc tổ chức tuần tắm biển chúng tôi muốn truyền tải thông điệp biển an toàn, hải sản sạch, góp phần ổn định tâm lý cho người dân và du khách yên tâm tắm biển, sử dụng hải sản khi đến với Quảng Bình. Đồng thời giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh do hải sản chết bất thường ở các vùng biển miền Trung”.

Song song với tuần lễ tắm biển, từ ngày 28 đến 30/5/2016 tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức hoạt động quảng bá ẩm thực và lễ hội ẩm thực 2016 tại bãi tắm Nhật Lệ, lễ hội ẩm thực sẽ có hơn 30 gian hàng đến từ các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh tham gia với nhiều hoạt động phong phú như: giới thiệu và thưởng thức ẩm thực mang đậm văn hóa địa phương, giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian...

Liên quan đến vấn đề môi trường biển, ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông tin, đơn vị đã tiến hành quan trắc tại 5 điểm: bãi tắm Quảng Phú, Quảng Thọ, Đá Nhảy, Nhật Lệ và Hải Ninh, kết quả đều đạt chuẩn cho phép.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục quan trắc nước biển và thông tin kết quả liên tục, kịp thời trên trang webs của sở. Đồng thời, vấn đề quan trắc nước biển sẽ được tỉnh và sở quan tâm và thực hiện thường xuyên hơn.

Tiến Thành