Bạc Liêu:

Phấn đấu thêm điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL trong năm 2017

(Dân trí) - UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2017, tỉnh này phấn đấu xây dựng thêm từ 1 đến 2 điểm sản phẩm du lịch đặc trưng được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu khu vực ĐBSCL.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, năm 2016, tỉnh này đã đón khoảng 1,2 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng (đạt 100% kế hoạch), tăng 9% so cùng kỳ. Trong đó có 400.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, đạt 100% kế hoạch năm; có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế, tăng 8,5% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong năm 2016 ước đạt 1.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2015.

Quảng trường Hùng Vương (tỉnh Bạc Liêu) được xem là quảng trường lớn nhất ĐBSCL hiện nay, là một điểm du lịch đã được công nhận tiêu biểu ĐBSCL .
Quảng trường Hùng Vương (tỉnh Bạc Liêu) được xem là quảng trường lớn nhất ĐBSCL hiện nay, là một điểm du lịch đã được công nhận tiêu biểu ĐBSCL .

Trong năm qua, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, đã tạo được sinh khí vui chơi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công Lễ hội “Dạ cổ hoài lang” năm 2016,… đã góp phần thu hút lượng lớn khách du lịch trong những dịp này.

Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2016 được tổ chức đã thu hút đông đảo khách trong và ngoài tỉnh đến với Bạc Liêu.
Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2016 được tổ chức đã thu hút đông đảo khách trong và ngoài tỉnh đến với Bạc Liêu.

Cũng trong năm qua, tỉnh đã công nhận 4 di tích cấp tỉnh; đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận 1 di tích cấp quốc gia; tiếp nhận bản đồ, tư liệu, hình ảnh về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam,… Đây cũng là dịp để người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung.

Phấn đấu thêm điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL trong năm 2017 - 3
Khu Nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh trên), nơi đang có ông Trần Trinh Đức- con trai Công tử Bạc Liêu- hàng ngày kể chuyện về một thời vàng son của dòng họ khi du khách đến đây tham quan.
Khu Nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh trên), nơi đang có ông Trần Trinh Đức- con trai Công tử Bạc Liêu- hàng ngày kể chuyện về một thời vàng son của dòng họ khi du khách đến đây tham quan.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đã có 8 điểm được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (nhiều nhất trong 13 tỉnh, thành ĐBSCL), gồm: Đền thờ Bác Hồ, Khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Bãi biển nhân tạo- Khu du lịch Nhà Mát, Khu Quán Âm Phật Đài, Khách sạn Bạc Liêu và Khu Nhà Công tử Bạc Liêu.

Những cái tên được liệt kê trên (hầu hết ở TP Bạc Liêu) được xem là những điểm “chủ chốt” của ngành du lịch Bạc Liêu trong việc thu hút du khách đến với tỉnh này trong thời gian qua. Trong đó, có những điểm mỗi ngày có hàng ngàn người đến thăm viếng, tham quan, như: Quảng trường Hùng Vương, Quán Âm Phật Đài, Nhà Công tử Bạc Liêu,…

Thánh đường Tắc Sậy- thánh đường lớn nhất ĐBSCL.

Trong năm 2017, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh sẽ tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và đào tạo nâng cao nghiệp vụ du lịch cho các cơ sở du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư khai thác các dự án phát triển du lịch, nhất là các dự án du lịch ven biển, khu vực Nhà Mát. Tỉnh cũng nâng cao hiệu quả, phát huy các điểm du lịch đã được công nhận tiêu biểu khu vực ĐBSCL.

Cũng trong năm 2017, mục tiêu của tỉnh Bạc Liêu là phấn đấu xây dựng từ 1 đến 2 điểm sản phẩm du lịch đặc trưng, được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu trong khu vực.

Phấn đấu thêm điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL trong năm 2017 - 5
Phấn đấu thêm điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL trong năm 2017 - 6
Phấn đấu thêm điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL trong năm 2017 - 7
Thánh đường Tắc Sậy mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách đến thăm viếng, tham quan.
Thánh đường Tắc Sậy mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách đến thăm viếng, tham quan.

Theo ghi nhận chung, hiện nay, một điểm đến nổi bật khi mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách thập phương là Khu Thánh đường Tắc Sậy, nằm trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Giá Rai. Đây được xem là khu Thánh đường lớn nhất ĐBSCL và một trong những Trung tâm hành hương lớn của cả nước. Ngoài là nơi để thăm viếng, khu này còn có nhiều công trình để tham quan. Và đây có thể là một “ứng cử viên” cho điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Huỳnh Hải