Đặc sắc đêm khai mạc “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”

(Dân trí) - Tối 17/8, tại TP Hội An, Quảng Nam đã diễn ra lễ khai mạc “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 16 năm 2018. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Trong chuyến công du chính thức Nhật Bản tháng 6/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản. Trong đó, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2018).

Đặc sắc đêm khai mạc “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” - 1
Biểu diễn trống truyền thống của Nhật Bản tại lễ khai mạc
Biểu diễn trống truyền thống của Nhật Bản tại lễ khai mạc

Là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản và cũng là nơi thường niên tổ chức các hoạt động văn hóa mang đậm yếu tố Nhật Bản; nhằm hưởng ứng sự kiện trọng đại này, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Quảng Nam và Nhật Bản tổ chức “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16” diễn ra từ ngày 17-19/8/2018.

Tiết mục truyền thống hằng năm giữa Hội An và Nhật Bản được thể hiện trong mỗi dịp giao lưu văn hóa
Tiết mục truyền thống hằng năm giữa Hội An và Nhật Bản được thể hiện trong mỗi dịp giao lưu văn hóa

Lãnh đạo Hội An tặng bằng lưu niệm cho ca sĩ, diễn viên Ueno Yuuka đại sứ thiện chí giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản
Lãnh đạo Hội An tặng bằng lưu niệm cho ca sĩ, diễn viên Ueno Yuuka đại sứ thiện chí giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản

Trong khuôn khổ sự kiện, tại Hội An sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như: tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại cảng thị Hội An, giới thiệu Đại sứ thiện chí Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16 UENO YUUKA, thi lắc thúng chai và đua ghe ngang Hội An – Nhật Bản - du khách, triển lãm ảnh “Di sản vô giá” của nhiếp ảnh gia Rehahn, trình nghề dệt lụa…

Múa À Ố do Trung tâm biểu diễn Lune tại Hội An thể hiện
Múa À Ố do Trung tâm biểu diễn Lune tại Hội An thể hiện

Cùng các hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật, võ thuật, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và các hoạt động tại Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản… hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện ca khúc mà nhạc sĩ Nhật Bản đã sáng tác để cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Nhật Bản trong trận động đất hồi tháng 4/2016
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện ca khúc mà nhạc sĩ Nhật Bản đã sáng tác để cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Nhật Bản trong trận động đất hồi tháng 4/2016

Múa “Hoa của đất” kể về đời sống sinh hoạt của người dân làng gốm Thanh Hà
Múa “Hoa của đất” kể về đời sống sinh hoạt của người dân làng gốm Thanh Hà

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – khẳng định: Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối liên hệ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, giá trị nhân văn. Tỉnh Quảng Nam được biết đến là nơi khởi nguồn cho mối quan hệ ban giao giữa hai nước từ hơn 400 năm trước với sự liên hệ về kinh tế tại Thương cảng Hội An nổi tiếng một thời và đám cưới của Công Nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Nhật Bản.

Đặc sắc đêm khai mạc “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” - 8
Biểu diễn thời trang của Làng lụa Hội An
Biểu diễn thời trang của Làng lụa Hội An

Múa Mênh mang Quảng Nam
Múa Mênh mang Quảng Nam

“Dựa trên mối quan hệ ban giao lâu đời, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã chú trọng thúc đẩy mối quan hệ với các địa phương Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh đã nhận được nguồn viện trợ hàng chục triệu đô la Mỹ từ nguồn viện trợ ODA của chính phủ Nhật Bản, hàng trăm nghìn đô la Mỹ viện trợ nhân đạo, phát triển cộng đồng thông qua các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản. Trên lĩnh vực đầu tư, Nhật Bản đã đầu tư 20 dự án với tổng vốn đầu tư trên 720 triệu USD, hoạt động hiệu quả đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam hiện có hơn 1.400 lao động đang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc”- ông Lê Văn Thanh phát biểu.

Khai mạc Giao lưu văn hóa Quảng Nam-Nhật Bản

Ông Umeda Kunio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - chia sẻ: “Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực trong công tác cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu thông qua viện trợ không hoàn lại. Nối tiếp các hoạt động năm ngoái, năm nay công ty Takara tiếp tục hợp tác với thành phố Hội An và công ty TOTO trong việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Ngoài ra hai tình nguyện viên của JICA- chuyên gia lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc cũng đang tích cực hoạt động tại Hội An. Qua những điều trên, có thể thấy Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ liên kết với Hội An cũng như nâng cao sức hút của Hội An”.

Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 19/8 tại TP Hội An.

N.Linh-C.Bính