Đà Nẵng đón du khách quốc tế “xông đất” năm 2018

(Dân trí) - Sáng 1/1, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức lễ đón đoàn du khách đến từ Hàn Quốc “xông đất” thành phố năm 2018.

Lễ đón đoàn khách quốc tế xông đất Đà Nẵng năm 2018 tại cảng hàng không
Lễ đón đoàn khách quốc tế "xông đất" Đà Nẵng năm 2018 tại cảng hàng không

Theo đó, hơn 300 hành khách trên chuyến bay số hiệu VJ881 từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng bằng đường hàng không.

Những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới 2018
Những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới 2018
Đà Nẵng đón du khách quốc tế “xông đất” năm 2018 - 3
Du khách hào hứng với màn trình diễn chào mừng chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng năm 2018
Du khách hào hứng với màn trình diễn chào mừng chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng năm 2018
Nhiều du khách sẻ chia rất mong đợi những trải nghiệm đẹp trong chuyến du lịch đầu năm tại Đà Nẵng
Nhiều du khách sẻ chia rất mong đợi những trải nghiệm đẹp trong chuyến du lịch đầu năm tại Đà Nẵng

Cũng trong sáng 1/1, tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố tổ chức lễ đón 1.200 du khách theo tàu MSC LIRICA “xông đất” Đà Nẵng bằng đường biển trong ngày đầu năm 2018.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, lượng khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng năm 2017 ước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 74,4% so với năm ngoái . Cũng trong năm 2017 vừa qua, Đà Nẵng đón gần 80 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với 120.000 lượt khách, tăng 46% so với năm 2016.

Năm 2017 là dấu mốc lịch sử với thành phố Đà Nẵng với việc tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng, Việt Nam đến gần hơn với thế giới, thu hút thêm du khách quốc tế, cũng như hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trên thế giới về Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang sẵn sàng để tiếp tục đăng cai tổ chức những sự kiện tầm quốc tế trong thời gian tới. Năm 2018, ngành du lịch thành phố kỳ vọng phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp hơn, đưa ngành du lịch thành phố ngày càng phát triển.

Khánh Hiền