“Cuộc trò chuyện tháng 3”

(Dân trí) - Là tiêu đề của cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật giao lưu, phối hợp tổ chức giữa Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP.Đà Nẵng và UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa được khai mạc vào cuối tháng 3/2018 tại tỉnh này.

Khai mạc Triển lãm ảnh Cuộc trò chuyện tháng 3
Khai mạc Triển lãm ảnh "Cuộc trò chuyện tháng 3"

Lễ khai mạc Triển lãm ảnh Nghệ thuật "Cuộc trò chuyện tháng 3" nằm trong chuối các hoạt động tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018 và tổ chức tuần Văn hóa - Du lịch huyện Kon Plông lần thứ V năm 2018.

Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh "Cuộc trò chuyện tháng 3" cho biết, năm nay có 80 tác phẩm của 32 tác giả đến từ Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Kon Tum và Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TP.Đà Nẵng.

Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh Cuộc trò chuyện tháng 3.
Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh "Cuộc trò chuyện tháng 3".

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đã từng đạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế, khu vực và cấp tỉnh/thành phố. Mỗi tác phẩm đã phản ánh chân thực về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, các di tích, danh lam, danh thắng, làng nghề, sản phẩm du lịch sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc của hai đơn vị được tái hiện qua từng tác phẩm, lưu lại dấu ấn, để lại những ấn tượng đẹp đối với du khách tham quan và thưởng thức bộ ảnh triển lãm.

Triển lãm Thông qua các tác phẩm nhằm giới thiệu đến công chúng những nét đẹp của đời sống văn hóa, con người cũng như những danh lam thắng cảnh của tỉnh vùng cao biên giới Kon Tum và thành phố Đà Nẵng. Đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương Măng Đen, Kon Plông đến với công chúng mọi miền để tìm hiểu, khám phá, nếu có cơ hội sẽ đầu tư và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặt biệt là cộng người Xê Đăng.

Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP.Đà Nẵng trao bộ ảnh TP. Đà Nẵng cho tỉnh Kon Tum.
Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP.Đà Nẵng trao bộ ảnh TP. Đà Nẵng cho tỉnh Kon Tum.
Du khách xem triển lãm ảnh.
Du khách xem triển lãm ảnh.

Dịp này, đại diện Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật TP.Đà Nẵng, đã trao tặng bộ ảnh triển lãm cho huyện Kon Plông.

Đây cũng là dịp để giới NSNA của hai tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp, đồng thời giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật của hai địa phương nhằm phục vụ công chúng yêu ảnh nghệ thuật tại huyện Kon Plông nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung. Đồng thời khởi đầu cho sự hợp tác về văn hóa nghệ thuật của hai chi hội NSNA Kon Tum và Đà Nẵng.

Thông qua những hình ảnh nghệ thuật giá trị về quê hương, đời sống con người, cảnh quan nơi đây đến với công chúng, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hợp tác; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa nghệ thuật của hai địa phương trong tình hình mới; góp phần vào việc cổ vũ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum và TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Duy - Sỹ Dũng