Bến Tre đón hơn 700.000 khách du lịch

(Dân trí) - Ông Trần Duy Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, từ đầu năm đến nay tỉnh Bến Tre đã đó hơn 700.000 lượt khách du lịch, trong đó huyện Châu Thành chiếm hơn 60% với nhiều điểm, khu du lịch miệt vườn.

Theo ông Phương, tỉnh Bến Tre có 35 di tích lịch sử cấp tỉnh, 14 di tích cấp quốc gia, 1.400 phòng khách sạn, 83 cơ sở ăn uống, 41 điểm kinh doanh phục vụ du lịch, 500 sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa…phục vụ khách du lịch.

Khách du lịch nước ngoài rất thích đi xe ngựa, ngắm cảnh miệt vườn ở Bến Tre
Khách du lịch nước ngoài rất thích đi xe ngựa, ngắm cảnh miệt vườn ở Bến Tre

Trong năm 2016, Bến Tre đón trên 1,2 triệu lượt khách du lịch (tăng hơn 300 ngàn lượt khách so với năm 2015), trong đó, khoảng 43% là khách quốc tế. Doanh thu từ lĩnh vực này đạt gần 900 tỷ đồng (tăng hơn 23% so với năm 2015). Dự kiến, trong năm 2017, nguồn thu tư du lịch sẽ hơn 1.000 tỷ đồng với lượng khách tăng khoảng 12%/năm.

Hiện tại, ngành du lịch địa phương đang liên kết với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bạc Liêu, các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long để tạo liên kết cụm, chia sẻ thông tin nhằm xúc tiến quản bá du lịch, tạo nhiều sản phẩm mới phục vụ du lịch.

Minh Giang