3 năm, Bạc Liêu đón trên 110.000 lượt khách quốc tế

(Dân trí) - Ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, giai đoạn từ 2012 - 2015, tỉnh này đã đón trên 3,4 triệu lượt khách, trong đó có trên 110.000 lượt khách quốc tế.

Qua thống kê của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh đã đón trên 3,4 lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng; trong đó khách quốc tế có hơn 110.000 lượt. Tính riêng năm 2015 có trên 1,1 triệu lượt người (tăng gấp 2 lần so với năm 2012).

Doanh thu du lịch trong giai đoạn 2012 - 2015 của tỉnh đạt trên 3.100 tỷ đồng (tăng trung bình mỗi năm trên 20,5%); riêng năm 2015, doanh thu đạt hơn 970 tỷ đồng (tăng 1,6 lần so với năm 2012).

Bạc Liêu có những ngôi chùa Khmer có kiến trúc rất đẹp mắt, thu hút đông đảo khách đến cúng viếng, tham quan hàng năm.
Bạc Liêu có những ngôi chùa Khmer có kiến trúc rất đẹp mắt, thu hút đông đảo khách đến cúng viếng, tham quan hàng năm.
Tượng Phật Bà cao nhất ĐBSCL tại chùa Hưng Thiện (Bạc Liêu) đang là điểm đến của nhiều khách thập phương.
Tượng Phật Bà cao nhất ĐBSCL tại chùa Hưng Thiện (Bạc Liêu) đang là điểm đến của nhiều khách thập phương.

Những điểm du lịch trong các năm qua thu hút đông đảo khách tham quan như Quán Âm Phật Đài, Nhà Công tử Bạc Liêu, Thánh đường Tắc Sậy, Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu; Quảng trường Hùng Vương; Đền thờ Bác Hồ, Khu sinh thái Hồ Nam; Khu du lịch Nhà Mát,…; trong đó có những điểm mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Đặc biệt vào những dịp lễ, Tết đón đến hàng chục ngàn lượt khách.

Video: Cận cảnh tượng Phật Bà cao nhất ĐBSCL tại Bạc Liêu.

Theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền cũng như tạo thêm nhiều dịch vụ, tour tuyến du lịch để thu hút khách đến với tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh đón hơn 2 triệu khách/năm (gấp 2 lần năm 2015); doanh thu đạt hơn 2.000 đồng (tăng gấp 2 lần năm 2015); phấn đấu trở thành trung tâm du lịch cấp vùng với nhiều điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

Huỳnh Hải